Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 26:

Kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/7/2014 | 9:06:18 AM

YBĐT - Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 26 để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy; các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức danh mới.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức danh mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đọc Quyết định số 1259 ngày 13/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương về việc chuẩn y chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII nhiệm kỳ 2010-2015 và Quyết định số 1292 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, quyết định đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái để đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tiếp đó, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết số 60 ngày 24/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự cho các chức danh: Bí thư thành ủy, Phó bí thư Thành ủy, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau khi thông qua Nghị quyết, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh.

Với 100% số phiếu tán thành, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; đồng chí Trần Xuân Thủy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XVIII. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung chức danh Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Với số phiếu tuyệt đối, đồng chí Phạm Văn Huấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Trần Xuân Thủy -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố đã được bầu để tham gia vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng các đồng chí được bầu vào chức vụ mới. Đồng chí tin tưởng rằng, với trọng trách mới, các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Ngô Hạnh Phúc, Trần Xuân Thủy và Phạm Văn Huấn sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp công sức trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, cùng Đảng bộ, chính quyền đưa Yên Bái phát triển toàn diện, bắt kịp với sự phát triển chung của đất nước.

Tiến Bình - Lê Hương

Các tin khác

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Sáng 23/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều nay (22/4), đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục