Dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình:

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường yêu cầu thực hiện đồng bộ, hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/9/2014 | 3:34:47 PM

YBĐT - Sáng 4/9, đồng chí Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2014 – 2015 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia tại Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình.

>> Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Văn Chiến dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Huệ

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học mới

Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Đức Quế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học tỉnh và huyện Yên Bình.

Tại lễ khai giảng, thầy và trò nhà trường đã được nghe thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Trường THPT Trần Nhật Duật được thành lập năm 1992. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã trở thành một trường THPT có quy mô lớn với cơ sở vật chất, thiết bị khang trang, hiện đại; khuôn viên trường học “xanh, sạch, đẹp”; chất lượng giáo dục đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 12,5% giáo viên có trình độ thạc sỹ và 5 giáo viên hiện đang học cao học; 76% giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên. Hàng năm, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp, đại học, cao đẳng và tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng; nhiều năm liên tục trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm học 2013 - 2014, số học sinh giỏi toàn diện chiếm tỷ lệ 4,9%; học sinh tiến tiến chiếm 43,3%. Với những kết quả đã đạt được, ngày 10/7/2014 theo Quyết định 1084 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái  công nhận Trường THPT Trần Nhật Duật đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. Đây là đơn vị thứ 5 trên tổng số 20 trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt chuẩn.

Trao Bằng công nhận Trường THPT Trần Nhật Duật đạt chuẩn Quốc gia năm 2014 và phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Để tiếp tục duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường đề nghị nhà trường cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt quan điểm, mục tiêu của Đảng; chương trình hành động của Chính phủ, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với trách nhiệm cao nhất để có nhận thức sâu sắc về những nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước hiện nay; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đề cao đạo đức, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của người thầy ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đóng góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học, Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã khen thưởng và trao học bổng cho các em học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

Mạnh Cường

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục