Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 10:12:20 AM

YBĐT - Chiều 17/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, các đồng chí: Phạm Duy Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn học viên lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh để nghe báo cáo kết quả thực tế tại 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Đồng chí Phạm Duy Cường trao quà lưu niệm cho các học viên trong đoàn.
Đồng chí Phạm Duy Cường trao quà lưu niệm cho các học viên trong đoàn.

Tại buổi làm việc, các học viên đã báo cáo  kết quả đi thực tế và những đánh giá, nhận xét, kiến nghị của đoàn qua quá trình đi thực tế tại 2 huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của Yên Bái. Bên cạnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại hai địa phương trên, đoàn cũng trao đổi, kiến nghị tỉnh cần quan tâm, tiếp tục chỉ đạo hai huyện vùng cao trong các vấn đề còn gặp nhiều khó khăn như: giảm tỷ lệ hộ nghèo; chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi đem lại  hiệu quả cao kinh tế cao; công tác xuất khẩu lao động; công tác cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số...

Đoàn cũng tiếp thu ý kiến, đề xuất của địa phương kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ để tiếp tục quan tâm và có những chính sách đầu tư hơn nữa cho khu vực miền núi khó khăn; có những chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục; điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù từng khu vực, trong đó có khu vực vùng cao đặc biệt khó khăn...

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những đánh giá, đề nghị đoàn đối với tỉnh. Đồng thời cũng làm rõ thêm đặc điểm tình hình của tỉnh và 2 huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, qua đó kiến nghị với đoàn tiếp tục quan tâm và kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ trong triển khai các chương trình cho vay vốn ưu đãi; đề án làm nhà ở cho người có công; công tác chống tái trồng cây thuốc phiện; công tác phòng chống HIV/AIDS; tiếp tục quan tâm triển khai các nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống lụt bão; kinh phí hỗ trợ cho giáo dục, y tế, dân số…

Thu Hằng

Các tin khác
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục