Tỉnh ủy Yên Bái giao ban công tác dân vận 9 tháng năm 2014

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/10/2014 | 5:50:51 PM

YBĐT - Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2014, chiều ngày 2/10, Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận nhằm đánh giá nhiệm vụ 9 tháng năm 2014, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng qua, thực hiện công tác dân vận, các cấp uỷ Đảng đã tập trung chỉ đạo các vấn đề có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. Các tổ chức đoàn thể đã bám sát tình hình thực tế của các tầng lớp nhân dân, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thông qua công tác dân vận đã góp phần định huớng tư tuởng xã hội tốt, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang bám sát cơ sở, theo dõi tình hình, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, không để tình trạng lôi kéo, kích động người dân tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ vững niềm tin, ý thức bảo vệ chủ quyền dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác dân tộc, tôn giáo ổn định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các tổ chức đoàn thể tham gia công tác dân vận trong 9 tháng qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận, quan tâm đổi mới, đa dạng hoá công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, pháp luật cho phù hợp theo hướng sát hơn tại cộng đồng dân cư; tăng cường bám nắm cơ sở, sát sao với cơ sở giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc giải quyết các vấn đề cho nhân dân; nghiên cứu tham mưu để tập hợp đoàn kết phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục quan tâm đến việc tổ chức các phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả trên cơ sở lợi ích của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu cho cấp uỷ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận theo Nghị quyết 25 – NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Quyết định 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phối hợp với chính quyền để tăng cường quản lý nhà nước; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống; phối hợp chặt chẽ, tốt hơn nữa trong toàn khối để giải quyết những vấn đề nảy sinh nổi cộm; tập trung mạnh những vấn đề có liên quan đến vùng cao, tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; duy trì và tiết tục vận động đồng bào Mông ăn chung một Tết; chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng một số mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; tiếp tục đẩy mạnh tốt hơn nữa các phong trào thi đua theo hướng trọng tâm và thực chất.

Thu Trang - Mạnh Cường

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục