Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/10/2014 | 9:34:27 AM

YBĐT - Ngày 27/10, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo nhanh tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn các cấp từ sau Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII. Đến nay, LĐLĐ tỉnh có 7 công đoàn ngành, công đoàn viên chức và 9 liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố; 9 công đoàn cơ sở ( CĐCS)  trực thuộc, với 1.134 CĐCS và 40.563 đoàn viên, trong đó có 1.014 CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp và 120 CĐCS khối doanh nghiệp. Trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của CNVCLĐ ngày càng được nâng lên, nhiều công nhân đã có khả năng tiếp cận với khoa học, công nghệ tiên tiến và thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Từ Đại hội đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 9 tháng đầu năm 2014, công đoàn các cấp cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi động, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao đổi với đoàn công tác về những khó khăn, thuận lợi của tổ chức công đoàn trong thời gian qua cũng như những nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ công đoàn, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện: Trước mắt cần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014  gắn với việc chuẩn bị nhiệm vụ cho năm 2015.

Trong đó, tập trung chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và xây dựng Phát triển tổ chức công đoàn; đội ngũ cán bộ công đoàn cần thực sự đổi mới phương thức tập hợp để thu hút ngày càng đông lao động vào tổ chức công đoàn, phấn đấu hướng tới mục tiêu “ở đâu có lao động ở đó có tổ chức công đoàn”; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức tốt các hoạt động của tổ chức công đoàn; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bán chuyên trách làm hạt nhân trong các hoạt động công đoàn ở cơ sở; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Đảng, đoàn thể, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chung của tổ chức công đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 25 - NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

 Thanh Xuân

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục