Báo Tuyên Quang kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

  • Cập nhật: Chủ nhật, 23/11/2014 | 5:01:25 PM

YBĐT - Ngày 23-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Tới dự, chia vui và chúc mừng có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo các cơ quan báo Đảng các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Hải Phòng và Báo Hànộimới…

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phùng Thị Lan, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang khái quát lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Báo Tuyên Quang. Cách đây 50 năm, ngày 3-12-1964, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ra Nghị quyết chuyển Tờ Tin Tuyên Quang thành tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Tờ Báo Tuyên Quang ra đời - cơ quan ngôn luận chính thức đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Chặng đường nửa thế kỷ, Báo Tuyên Quang luôn sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân vượt qua gian khó, đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước và của tỉnh.

Từ tờ Tin Tuyên Quang ra số đầu vào ngày 1-5-1958 (gồm 2 trang, khổ 28 x 40 cm); số lượng phát hành 700 tờ/kỳ; mỗi tuần ra một kỳ, chủ yếu là các tin, bài ngắn, chưa có ảnh. Đến ngày 3-2-1965, Báo Tuyên Quang ra số báo đầu tiên gồm 4 trang, phát hành vào thứ tư hàng tuần. Từ tháng 3-2009, Báo Tuyên Quang mạnh dạn đổi khổ tờ báo từ khổ to 42 x 57 cm thành khổ nhỏ 42 x 29 cm. Từ tháng 1-2010, báo tăng từ 3 kỳ/tuần lên 4 kỳ/tuần. Từ tháng 1-2011 tăng lên 12 trang/kỳ; trang 1 và trang 12 in màu, số lượng phát hành trung bình gần 8.000 tờ/kỳ. Báo luôn quan tâm đổi mới thông tin, nâng cao chất lượng tờ báo.

Bên cạnh việc duy trì thường xuyên gần 40 chuyên mục, báo tổ chức nhiều chuyên trang, chuyên đề về các vấn đề bức thiết được dư luận quan tâm. Thông tin trên Báo Tuyên Quang kịp thời hơn, đa dạng, nhiều chiều, khách quan, trung thực. Chất lượng in ấn từng bước được nâng cao. Hình thức tờ báo ngày càng đẹp và hấp dẫn. Báo đến trong ngày tới tất cả các thôn, xóm, bản, chi bộ dưới cơ sở, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh.

Từ năm 1996 Báo Tuyên Quang còn xuất bản tờ tin ảnh Tuyên Quang vùng cao dành riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện nay, tờ Tuyên Quang vùng cao phát hành hằng tháng in 4 màu, 4 trang, khổ 28 x 41 cm, phát hành gần 7.000 tờ/kỳ. Ngày 16-6-2007, Báo Tuyên Quang điện tử chính thức khai trương, đi vào hoạt động. Đây là kênh thông tin quan trọng mang tính toàn cầu, đáp ứng nhu cầu thông tin, quảng bá hình ảnh Tuyên Quang với bạn đọc trong nước và quốc tế. Bình quân mỗi ngày có gần 200.000 lượt người truy cập…

50 năm xây dựng và phát triển, Báo Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; xứng đáng là cơ quan ngôn luận sắc bén của Đảng bộ tỉnh, là diễn đàn của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; xứng đáng với niềm tin yêu, quý trọng mà bạn đọc đã dành cho Báo Tuyên Quang trong suốt nửa thế kỷ qua.

Ghi nhận cố gắng của tập thể cán bộ, Biên tập viên, phóng viên Báo Tuyên Quang, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Báo Tuyên Quang và Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phùng Thị Lan, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Thư ký toà soạn và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân là cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Tuyên Quang đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2009-2014.

Quyết Thắng

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục