Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII: Bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/11/2014 | 9:19:00 PM

YBĐT - Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Sau 33 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 28/11, Quốc hội đã họp phiên bế mạc sau khi biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng về lấy phiếu tín nhiệm; tái cơ cấu nền kinh tế; chất vấn, trả lời chất vấn; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, với đa số phiếu tán thành của các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết đó là: Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế đầu tư công trong doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những nỗ lực của chính phủ trong điều hành kinh tế, xã hội của đất nước nhưng cũng nhắc nhở những hạn chế lớn mà Chính phủ cần khắc phục.

Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra cho kế hoạch 5 năm 2011-2015, Quốc hội xác định và yêu cầu thực hiện mục tiêu của năm tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư công, bảo đảm nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, nợ quốc gia trong giới hạn an toàn, phòng chống tham nhũng, thực hành chống lãng phí, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Nhìn lại những hoạt động của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 18 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác. Đây đều là những đạo luật quan trọng cụ thể hóa Hiến pháp, điều chỉnh các vấn đề quan trọng của đời sống đất nước. Về lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch cho biết, việc lấy phiếu đã được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, công tâm, chính xác. Kết quả này đã giúp những người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các ngành, các cấp sớm xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, đạo luật mà Quốc hội đã ban hành tại kỳ họp này. Năm 2015 và những năm tiếp theo, đất nước đứng trước những cơ hội và thách thức cần đổi mới. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân sẽ tạo được thế và lực mới để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, năm 2015 là năm Quốc hội Việt Nam được Liên nghị viện thế giới trao quyền tổ chức Đại hội đồng IPU-132 tại Hà Nội. Đại hội lần này có chủ đề là Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động. Quốc hội đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này. Đây là cơ hội để Việt Nam góp tiếng nói vào chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015 của thế giới, đồng thời đánh dấu tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của đất nước.

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục