Yên Bái: Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/12/2014 | 4:40:47 PM

YBĐT - Sáng ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Duy Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Cục An ninh Tây Bắc, Quân khu 2; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lao động,; các đồng chí lão thành cách mạng; cán bộ, tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Diễn văn tại Lễ mít tinh kỷ niệm do đồng chí Phạm Duy Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và những chiến công oanh liệt, vẻ vang của dân tộc, quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. 70 năm trôi qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã kế thừa và không ngừng phát huy những giá trị truyền thống của ông cha ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước; ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên những chiến công vang dội, mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc. Trong mỗi giai đoạn, dù là thời chiến hay thời bình, cán bộ chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái ra đời trong phong trào đấu tranh anh dũng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, dành nhiều chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Hàng ngàn người con ưu tú của tỉnh Yên Bái đã chiến đấu anh dũng, kiên cường và hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới, quân và dân Yên Bái đã phát huy truyền thống cách mạng, cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chiến đấu làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, không ngừng phấn đấu và dành nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy Yên Bái, sự điều hành của UBND tỉnh, LLVT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn vượt qua nhiều khó khăn, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Nổi bật là công tác làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, phối hợp tham mưu cho tỉnh trong xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ  địa phương ngày càng vững chắc. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên tục Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, LLVT Yên Bái vinh dự được Đảng, Nhà nước và quân đội tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để lớp lớp các thế hệ tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các LLVT nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến bách thắng. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động diễn biến phức tạp, tranh chấp ở biển Đông gia tăng, nhất là vấn đề chủ quyền biển đảo tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn khó lường. Là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức phát huy nội lực, tiếp bước xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy Quân khu II; Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái. Bày tỏ lòng biết ơn với các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng sự đùm bọc, yêu thương che chở của nhân dân. Đó chính là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân cũng chính là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, đại diện cho thế hệ trẻ các dân tộc trong tỉnh đã phát biểu thể hiện rõ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, ý chí phấn đấu của thế hệ trẻ Yên Bái, lấy truyền thống làm hành trang, trí tuệ là sức mạnh, phấn đấu trở thành lớp thanh niên Yên Bái thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng ước mơ, hoài bão đưa quê hương, đất nước vươn lên.

Ghi nhận những đóng góp lớn lao của các gia đình thương binh, liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã quyết định trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 mẹ và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 127 thân nhân gia đình "Mẹ Việt Nam anh hùng" trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại lễ kỷ niệm, các Mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các thân nhân gia đình của Mẹ Việt Nam anh hùng bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự quan tâm lớn lao của Đảng, Nhà nước.

Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) khép lại trong niềm vui, niềm vinh dự tự hòa của LLVT tỉnh nói riêng và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Truyền thống vẻ vang ấy sẽ là nguồn sức mạnh tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh, dựng xây và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao danh hiệu cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

  

Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen và danh hiệu cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

 Đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao danh hiệu cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao danh hiệu cho các thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Ngô Thị Chinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu cho các thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu cho các thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng. 

* Danh sách 10 Mẹ Việt Nam anh hùng được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu trong dịp này gồm:

1.Mẹ Bùi Thị Mận - xã Việt Thành, huyện Trấn Yên;
2.Mẹ Nguyễn Thị Sinh - xã Hòa Cuông,huyện Trấn yên;
3.Mẹ Đào Thị Chính - xã Minh Quân, huyện Trấn Yên;
4.Mẹ Vi Thị Hựu - xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên;
5.Mẹ Đào Thị Tha - xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên;
6.Mẹ Nguyễn Thị Nhuần - xã Đại Phác, huyện Văn Yên;
7.Mẹ Bơ Thị Bà - xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên;
8.Mẹ Dương Thị Cúc - xã Bảo Ái, huyện Yên Bình;
9.Mẹ Nguyễn Thị Tiếp - xã Mai Sơn, huyện Lục Yên;
10.Mẹ Nguyễn Thị Lô - xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.

Đức Toàn - Quyết Thắng

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục