Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/1/2015 | 4:35:53 PM

YBĐT - Chiều ngày 23/1, Đảng ủy Khối doanh nghiệp (KDN) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Lãnh đạo Đảng ủy KDN tỉnh trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng  đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.
Lãnh đạo Đảng ủy KDN tỉnh trao tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.

Năm 2014, mặc dù còn gặp phải không ít khó khăn, song với sự cố gắng của cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Đảng bộ KDN tỉnh, cán bộ, đảng viên, người lao động đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), trong năm, có 55 đơn vị trong Khối đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng; nông - lâm nghiệp; thương mại, dịch vụ; ngân hàng, bảo hiểm, tổng doanh thu đạt 15.084 tỷ đồng (tăng 9% so với năm 2013), nộp ngân sách Nhà nước trên 229 tỷ đồng; duy trì và tạo việc làm thường xuyên cho 8.438 lao động, thu nhập bình quân lao động đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục được các doanh nghiệp quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm, Đảng bộ KDN tỉnh đã thành lập mới 1 tổ chức Đảng, tiếp nhận 5 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nâng tổng số chi, Đảng bộ trong Khối lên 67 đơn vị với tổng số 1.968 đảng viên. Toàn Đảng bộ đã có 47 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014, 11 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ thiện nhân đạo tiếp tục có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua cuộc vận động “Xuân ấm áp”, đã có 45 TCCSĐ, 6 cá nhân ủng hộ trên 91 triệu đồng và tặng 45 xuất quà cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị ủng hộ Qũy từ thiện Chương trình “Xuân ấp áp” 2015.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2015, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ KDN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt mối quan hệ với Hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nhiệm  tốt vụ SXKD năm 2015; tích cực chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống, ổn định việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, người lao động; củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện công tác đào đạo, bồi dưỡng, rà soát quy hoạch cán bộ; thực hiện công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự tổ chức đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Tại Hội nghị, Đảng ủy KDN tỉnh đã phát động chương trình “Xuân ấp áp” năm 2015, thông qua báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và trao tặng giấy khen cho các TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014.

 Hồng Oanh

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục