Đại hội Đảng bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XIV

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/4/2015 | 1:24:03 PM

YênBái - YBĐT – Sáng 24/4, Đảng bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo chuyên môn chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như hỗ trợ ngày công, cây, con giống…; đến nay có 2.998/9.743 hộ phụ nữ nghèo là chủ hộ được công nhận thoát nghèo; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ 669,460 tỷ đồng thông qua 967 tổ tín dụng vay vốn cho trên 32.660 hội viên. Thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội đã phát động cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch”, thu hút đông đảo các cấp Hội và cán bộ, hội viên tham gia; chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội. 

Đại hội cũng đã thảo luận, thống nhất 7 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 7 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đức Toàn – Hải Hà

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục