Lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào cách mạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/5/2015 | 9:13:29 AM

YênBái - YBĐT - Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng của dân tộc và của địa phương...

Xây dựng giai cấp công nhân Yên Bái góp phần vào sự phát triển của địa phương. (Ảnh minh họa)
Xây dựng giai cấp công nhân Yên Bái góp phần vào sự phát triển của địa phương. (Ảnh minh họa)

Với những đóng góp to lớn của mình, CNVCLĐ Yên Bái xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào cách mạng, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong sự nghiệp công nghiệp hóa xây dựng đất nước hiện nay.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, CNVCLĐ Yên Bái luôn chắc "tay búa, tay súng", nêu cao tinh thần "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", "bảo đảm giao thông vận tải thông suốt", "địch đến là đánh, địch đi lại sản xuất"… đã xây dựng nên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu. Trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, do yêu cầu của kinh tế và quốc phòng, kế hoạch sản xuất của các cơ sở thường xuyên có sự thay đổi, thêm nhiều mặt hàng đột xuất trong khi nguyên vật liệu thiếu thốn. Nhưng qua thử thách, đa số CNVCLĐ Yên Bái vẫn đứng vững trên trận địa sản xuất và chiến đấu. Khẩu hiệu "Vững tay búa, chắc tay súng", "Làm thêm giờ, nhận thêm việc", "Giờ làm chống Mỹ"… được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng. Riêng 20 cơ sở ở Yên Bái đã có 2.995 "giờ làm chống Mỹ".

Trong điều kiện vừa sản xuất, vừa chiến đấu, phong trào "Ba điểm cao" ở Yên Bái đã xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Sáng kiến dập vành xe cải tiến của Xí nghiệp Cơ khí tỉnh đã đưa năng suất lao động lên 125%, đúc lưỡi cày 51 từ 22 lên 26 cái/công; công nhân Lâm trường Hưng Khánh tăng năng suất lao động từ 15 - 30%, khai thác nứa tăng gấp 3 lần; CNVCLĐ ngành thương nghiệp tổ chức nhiều quầy hàng lưu động phục vụ nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu đạt 105% kế hoạch năm; công nhân ngành giao thông vận tải không quản hy sinh sửa chữa cầu, đường, thông xe. Nhiều trận địa pháo 12,7 ly của tự vệ các nhà máy, xí nghiệp được bố trí tạo thành các cụm hỏa lực tầm thấp đánh trả quân thù.

Năm 1966, đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá Yên Bái, Nghĩa Lộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, công tác và đời sống của CNVCLĐ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ "Không có gì quý hơn độc lập tự do", khí thế thi đua chống Mỹ cứu nước trong CNVCLĐ Yên Bái được nâng lên và trở thành sức mạnh trong sản xuất, công tác và sẵn sàng chiến đấu. Trong khó khăn, đội ngũ CNVCLĐ lại càng rèn luyện, phát huy tính tiền phong cánh mạng, thể hiện tinh thần dũng cảm, sáng tạo trong lao động sản xuất, mưu trí, ngoan cường trong chiến đấu. Nhiều định mức tiêu hao nguyên vật liệu được hạ thấp, thời gian định mức lao động được rút ngắn.

Trong giai đoạn năm 1969 - 1972, CNVCLĐ Yên Bái tích cực tham gia phong trào lao động sản xuất với nội dung: mỗi người làm việc, làm đủ ngày công, giờ công, đạt năng suất cao, chất lượng tốt; làm đúng quy trình công nghệ, quy tắc kỹ thuật và chế độ chức trách; bảo vệ của công, tiết kiệm vật tư, chống tham ô, lãng phí. Qua đó, mỗi CNVCLĐ đã đăng ký ngày công, giờ công kết hợp với vận động và thực hiện định mức lao động, coi đó là biện pháp then chốt để nâng cao năng suất lao động. Cũng trong thời gian này, tỉnh đã quy hoạch các vùng kinh tế như: vùng nguyên liệu giấy sợi, trồng cây công nghiệp, cây lương thực ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, vùng chuyên canh cây lương thực, chăn nuôi đại gia súc và thả cá ở huyện Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên… đã phát huy thế mạnh của các địa phương. Để đẩy mạnh tiến công vào khoa học kỹ thuật, lớp công nhân trẻ Yên Bái đã dấy lên phong trào "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt"…

Qua các giai đoạn lịch sử, đội ngũ CNVCLĐ Yên Bái đã sát cánh cùng giai cấp công nhân cả nước anh dũng chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho miền Nam và đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, CNVCLĐ Yên Bái đã phát huy tinh thần tiến công cách mạng, vượt mọi khó khăn thách thức, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế. Năm 2014, CNVCLĐ đã hưởng ứng các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Qua đó, phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Các phong trào: Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, Ôn lý thuyết - Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi... đã có 32 công trình, sản phẩm trị giá 58 tỷ đồng chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 50 sáng kiến, sáng tạo trị giá 2,1 tỷ đồng. Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, CNVCLĐ có tinh thần trách nhiệm, xác định được nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng nông thôn mới.

Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, đạt kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2014, phát triển mô hình chăn nuôi, thủy sản; thực hiện chuyển đổi căn bản diện tích lúa nương sang trồng ngô. Sản lượng vật nuôi, cây trồng đều tăng, nhất là sản lượng lương thực có hạt đạt 285.920 tấn, vượt 4,16% kế hoạch, tăng 1,04%. Tổng đàn gia súc chính tiếp tục tăng 5,69% so với cùng kỳ (kế hoạch là 4%); diện tích rừng trồng mới là 15.507ha, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 61,2%. Chăm sóc, bảo vệ tốt 2.106ha cao su; xây dựng nhiều mô hình sản xuất mới, tạo sự chuyển biến tích cực về sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành sự liên kết giữa người dân với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các phong trào thi đua của CNVCLĐ ngành công thương đã góp phần để sản xuất công nghiệp của tỉnh giữ được tốc độ tăng trưởng. Năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,1%. Giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 đạt 7.062 tỷ đồng, tăng 9,97% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp chế biến đá xuất khẩu đạt mức tăng trưởng khá, cùng với 8 nhà máy thủy điện tổng công suất 123 MW, thủy điện Ngòi Hút 2 công suất 48MW đã hoàn thành đang chuẩn bị khánh thành góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2015. Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, gạch xây, đá bột cơ bản duy trì được thị trường tiêu thụ. Qua đó, toàn bộ 33 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều hoàn thành, có 25 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,07%, xếp thứ 4 trong khu vực, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 23,1 triệu đồng.

Phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và tinh thần cách mạng tiến công, qua sự hy sinh, đóng góp trong các giai đoạn lịch sử, đội ngũ CNVCLĐ Yên Bái đã tô thắm truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào cách mạng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Thành Trung

Các tin khác
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều nay (22/4), đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, chiều 22/4, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại thị xã Nghĩa Lộ.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Chiều 22/4, Trường Chính trị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái và Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thời kỳ đổi mới - Nhìn từ thực tiễn tỉnh Yên Bái”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục