Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ XVI

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/5/2015 | 6:28:30 PM

YênBái - YBĐT – Ngày 6/5, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Tâm – Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái.

Đảng bộ Đài PTTH tỉnh Yên Bái có 8 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; tuyên truyền kịp thời có hiệu quả chủ trương - đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Đến nay, Đài PTTH đã sản xuất và phát sóng 5 chương trình thời sự/ ngày. Tổng thời lượng phát sóng đạt trung bình 85 giờ/ ngày. Riêng kênh truyền hình địa phương YTV đã thực hiện 17 giờ/ ngày, trong đó chương trình chương trình tự sản xuất đạt trên 6 giờ/ ngày, tăng 5 giờ/ ngày so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Các chương trình phát thanh, truyền hình bằng 3 thứ tiếng Thái, Mông, Dao được phát sóng trung bình 12 giờ/ ngày. Bên cạnh đó, Đài đã hoàn thành Đề án đưa tín hiệu truyền hình lên vệ tinh từ ngày 1/1/2014, góp phần phủ sóng 100% chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh trên địa bàn dân cư, vượt 15% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Dưới sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ, sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, Đài PTTH tỉnh Yên Bái đã giành 1 Giải B giải Báo chí quốc gia; 3 giải C, 1 giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc cùng nhiều bằng khen Liên hoan PTTH toàn quốc; năm 2012, Đài được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Đài PTTH tỉnh tiếp tục lãnh đạo cơ quan hoàn thành 100% mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phấn đấu hoàn thành 100% Đề án Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở năm 2015; tăng thời lượng phát sóng chương trình Yên Bái năm 2020 lên 24/24 giờ; hoàn thành kế hoạch phát sóng số truyền hình mặt đất trước năm 2020 theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Đài PTTH tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu các chức danh bí thư, phó bí thư và ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Hà Minh Ất - Bí thư Đảng bộ khoá XV, Giám đốc Đài PTTH tỉnh được tái cử chức Bí thư Đảng bộ khoá XVI. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

Thu Trang – Mạnh Cường
 

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục