Chính phủ họp trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 3:43:22 PM

YênBái -

YBĐT – Tháng 6 và 6 tháng đầu năm, trên cả nước, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp; tốc độ tăng GDP quý II ước đạt 6,44%, cao hơn mức tăng của quý I và cao hơn mức tăng cùng kỳ 5 năm trước.

 Ngày 29/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương trong cả nước nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 446,12 nghìn tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực: lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp; tốc độ tăng GDP quý II ước đạt 6,44%, cao hơn mức tăng của quý I và cao hơn mức tăng cùng kỳ 5 năm trước (cùng kỳ năm 2011 là 5,92%); mặt bằng lãi suất tương đối ổn định và thấp hơn so với cuối năm 2014, tỷ giá về cơ bản bám sát các diễn biến kinh tế vĩ mô và cơ bản giảm được sức ép thị trường...

Tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm, đã kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết 01/NĐ-CP của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 

6 tháng qua, kinh tế của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 9,39% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,25% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch, tăng 13,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 715,29 tỷ đồng, bằng 47,7 % dự toán, tăng 11,4 % so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.942 tỷ đồng, bằng 34,61% kế hoạch, giảm 0,4% so cùng kỳ. Toàn tỉnh tạo việc làm mới cho trên 9.000 lao động, bằng 48,73% kế hoạch, tăng 37,58% so cùng kỳ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, mặc dù vẫn còn những khó khăn. Thủ tướng đã đề nghị các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các địa phương tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh các khâu đột phá, tái cơ cấu nền kinh tế.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, quyết tâm thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi THPT quốc gia... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; tăng cường đoàn kết thống nhất để tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục