Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/6/2015 | 4:55:07 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 29/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã: Khánh Hòa, An Lạc, Tô Mậu, Động Quan, huyện Lục Yên để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên tại xã Khánh Hòa.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên tại xã Khánh Hòa.

Ngày 29/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Công Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Yên Bái và đại biểu Đặng Thị Kim Liên – Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Khánh Hòa, An Lạc, Tô Mậu, Động Quan, huyện Lục Yên để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên, Đoàn đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, kỳ họp thứ 9 đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng: Quốc hội đã thảo luận, xem xét, thông qua 11 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến về 15 dự án luật khác. Quốc hội đã thông qua một số luật quan trọng như: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Đồng thời thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp 4 Bộ trưởng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và những tháng đầu năm 2015… Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 và 5 năm 2011- 2015. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lục Yên về một số vấn đề cử tri quan tâm như: đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 167 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; đề nghị Chính phủ đầu tư tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên; đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: cầu treo, đường, điện, trường học, các công trình nước sạch cho các xã, thôn, bản vùng cao; hỗ trợ các phó ngành, đoàn thể cấp xã đóng bảo hiểm xã hội vì đây là đội ngũ cán bộ kế cận ở cơ sở để họ yên tâm công tác…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Phùng Quốc Hiển đã tiếp thu, trao đổi, giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri  và đề nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND huyện Lục Yên thì tỉnh, huyện cần sớm có giải pháp để giải quyết. Những ý kiến gửi tới Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương, Đoàn tiếp thu, tổng hợp để gửi tới Quốc hội trong thời gian tới.

 Minh Hằng

Các tin khác

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lạng Sơn thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương giao diện mới Báo Lạng Sơn điện tử.

Sáng 24/4, Báo Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục