Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 3:17:53 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 6/7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (6/7/1945 – 6/7/2015).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Xuân Duy - Phó tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Cách đây 70 năm, từ 23 đội viên Đội du kích Âu Cơ,  LLVT tỉnh đã phát triển thành 9 đại đội, 1 tiểu đoàn với 3 nghìn du kích, nhiều đơn vị đã chiến đấu kiên cường lập được những chiến công vang dội làm kẻ địch kinh hoàng, khiếp sợ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã tham gia gần 200 trận đánh, tiêu diệt và bắt sống hàng chục nghìn tên địch, bắn cháy 2 máy bay; cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đóng góp trên 3,6 triệu lượt ngày công phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi.

    

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Yên Bái

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Yên Bái cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh và bộ đội chủ lực bắn rơi 115 máy bay Mỹ các loại, bắt sống và tiêu diệt 8 toán biệt kích, động viên gần 25 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ, chiến đấu trên các chiến trường.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh và phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.

Phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phối hợp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, xã hội địa phương phát triển; không ngừng xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng bộ đội thường trực; củng cố nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, bảo đảm số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng thời tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh, an toàn làm chủ gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

   

Thiếu tướng Lê Xuân Duy - Phó tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa chúc  mừng LLVT tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, năm 2013, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả đạt được của LLVT tỉnh thời gian qua. Đồng chí khẳng định, LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tham gia có chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Đồng chí mong muốn LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quân đội “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, chiến thắng”, xung kích đi đầu tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng thời, LLVT tỉnh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh. 

 

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang Yên Bái nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường đã tặng hoa chúc mừng thành tích 70 năm vẻ vang của LLVT tỉnh.

Nhân dịp này với những thành tích xuất sắc đạt được, LLVT tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngọc Sơn - Mạnh Cường

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Sáng 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục