Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường dự khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/9/2015 | 11:34:54 AM

YênBái - YBĐT - Hòa chung niềm vui của hơn 22 triệu học sinh trên cả nước, sáng nay 5/9, Trường phổ thông Dân tộc nội trú  Trung học phổ thông (PTDTNT  THPT) tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Tới dự và chia vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Yên Bái, cùng lãnh đạo UBND thành phố Yên Bái.

Năm học 2014 - 2015, với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giáo viên và học sinh trong các hoạt động giáo dục, nhà trường đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đạt trên 56%; học sinh giỏi cấp tỉnh có 20 em; học sinh giỏi cấp quốc gia có 2 em, trong đó có 1 giải nhì và 1 giải ba; tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt trên 98%, nhiều em đỗ vào các trường đại học tốp trên; 84% cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; nhà trường được UBND tỉnh công nhận Trường tiên tiến xuất sắc năm học 2014 - 2015.

Năm học 2015 - 2016, Trường PTDTNT THPT tỉnh có 12 lớp với 420 học sinh, gồm 11 dân tộc về chung sống, học tập và rèn luyện tại trường. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy, học và ở nội trú của học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu. Bước vào năm học mới, nhà trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW "Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế", tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phấn đấu trong năm học 2015 - 2016 xây dựng tập thể  đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

Phát biểu chia vui với thầy và trò nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  Phạm Duy Cường đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Yên Bái nhân dịp khai giảng năm học mới, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thắng lợi mọi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của năm học 2015 - 2016.

Trong những năm qua, mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, song tập thể Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh đã phấn đấu vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ và là một trong trường dân tộc nội trú THPT có chất lượng cao của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường đồng thời nhấn mạnh: Năm học mới đã bắt đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức, đề nghị cấp ủy Đảng và Ban giám hiệu nhà trường cần nhận thức sâu sắc về đổi mới giáo dục và đào tạo, có tư duy quản lý thực sự sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Đặc biệt cần quan tâm tới việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên và học sinh, đảm bảo thực hiện tốt công tác giảng dạy và nuôi dưỡng.

Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy, cô giáo và lãnh đạo nhà trường khi thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ to lớn: vừa là thầy cô, vừa là cha mẹ của học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi và dạy các con em đồng bào thiểu số. Trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các thầy, cô giáo của nhà trường tiếp tục giành cho các em tình yêu thương và lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề thi đua dạy tốt, học tốt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng căn dặn các học sinh của nhà trường hãy cố gắng hơn nữa, đoàn kết vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và nâng cao thành tích học tập để thành công trong tương lai, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Công đoàn ngành giáo dục - đào tạo tỉnh và Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao 10 suất quà cho các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Lễ khai giảng năm nay tại Trường PTDTNT - THPT tỉnh Yên Bái diễn ra trong không khí tưng bừng phấn khởi, đảm bảo trang trọng, ngắn gọn và ý nghĩa, nhằm động viên khích lệ thầy và trò nhà trường phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm học mới.

Sau phần lễ, phần hội của ngày khai giảng đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như kéo co, bóng chuyền và các trò chơi dân gian... tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khới, động viên các em bước vào năm học mới thật ý nghĩa và  ngập tràn niềm vui.

* Một số hình ảnh ngày khai trường tại Trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái:

Đồng chí Phạm Duy Cường- Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ các em học sinh (ảnh trên) và đánh trống báo hiệu năm học mới bắt đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Các nữ sinh rạng rỡ trong ngày khai trường

Tỉnh đoàn Yên Bái tặng quà cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Các tiết mục văn hóa, văn nghệ của thầy và trò nhà trường... 

..Cùng nhiều hoạt động thi đấu thể thao diễn ra sôi nổi trong ngày khai giảng năm học mới

Cùng ghi lại khoảnh khắc ngày khai trường. 

Đức Toàn

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục