Tỉnh ủy Yên Bái: Họp báo thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/10/2015 | 1:23:32 PM

YênBái - YBĐT - Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Họp báo thông báo kết quả Đại hội. Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, chủ trì buổi họp báo.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương;  phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, của Trung ương và cơ quan thường trú Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân tại Yên Bái...


CÁC TIN LIÊN QUAN

>> Thông qua 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm

>> Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII

>> Những vấn đề đại biểu quan tâm

>> Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

>> Đồng chí Phạm Duy Cường tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ tỉnh Yên Bái

>> Bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

>> Tập trung đánh giá khách quan, nghiêm túc nguyên nhân và thành tựu đạt được 5 năm 2010 – 2015

>> Phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

>> Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII của đồng chí Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy

>> Chiều 29/9: Phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII

>> Yên Bái: Dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của đồng chí Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy

>> Son sắt một niềm tin

>> Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tổng hợp lấy ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả Đại hội; nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và định hướng nội dung tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong thời gian tới.  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí cho thành công của Đại hội Đảng hôm nay. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Đã có nhiều tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh - truyền hình có chất lượng, kịp thời, phản ánh trung thực không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và tiêu điểm là thành công rực rỡ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trên tinh thần trao đổi hết sức dân chủ và cởi mở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời cụ thể, sâu sắc những câu hỏi các phóng viên đề cập về giải pháp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra như: Xây dựng các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân; chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhân tố quyết định thành công Đại hội từ khâu đoàn kết, thống nhất và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm; thực hiện cải cách hành chính; công tác đào tạo cán bộ; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; thực hiện đúng nguyên tắc trong công tác cán bộ của Đảng.

Công việc trước mắt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nói chung và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói riêng sẽ thực hiện xây dựng Quy chế làm việc, chương trình hành động toàn khóa; quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XVIII của tỉnh ngay san Đại hội; lãnh đạo chỉ đạo các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế  - xã hội năm 2015 và 2015 – 2020,  xây dựng kế hoạch kinh tế  - xã hội năm 2016 đồng thời xây dựng  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách; điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ phóng viên, biên tập viên cần tuyên truyền, thông tin nhanh và rộng rãi kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền sâu rộng nghị quyết của Đại hội đến các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; nghiên cứu những bài viết chuyên sâu nêu bật được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; làm rõ chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu trong nghị quyết Đại hội để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và nghị quyết Đại hội XII của Đảng; kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, những cách làm hay để thông tin giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng và nghiên cứu kinh nghiệm nhân rộng trong chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, phải chủ động định hướng dư luận, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo:

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII chủ trì họp báo.

 

Phóng viên Truyền hình Quốc hội đặt câu hỏi tại cuộc họp báo.

Phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp báo.

Toàn cảnh họp báo.

                                                                 PV.YBĐT

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục