Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường gửi ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/11/2015 | 9:00:24 AM

YênBái - YBĐT - Nhân kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục cách mạng Việt Nam, 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã có thư chúc mừng gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh. Dưới đây là toàn văn nội dung bức thư:

Các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái thân mến!

Những ngày này, các thế hệ học trò cả nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động đầy ý nghĩa tri ân các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 70 năm nền giáo dục cách mạng Việt Nam (1945-2015), 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2015), thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi thân ái chia vui và gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục tỉnh ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

70 năm qua, cùng với những thành tựu to lớn của nền giáo dục cách mạng Việt Nam, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô và chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực; điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp học, nhất là hệ thống trường nội trú, bán trú được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; chất lượng trường THPT chuyên và PTDT nội trú THPT luôn là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh Yên Bái; phổ cập giáo dục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu giúp cho trẻ em độ tuổi mầm non, tiểu học và trung học cơ sở được quan tâm đặc biệt; tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, số học sinh thi đỗ thủ khoa các trường đại học hàng đầu trong nước, học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế tăng cao so với các năm trước.

Nhiều thầy giáo, cô giáo là nhà giáo ưu tú, giáo viên dạy giỏi các cấp; nhiều thầy cô giáo khác tuy chưa được vinh danh nhưng bằng sự tận tụy, tâm huyết với nghề, yêu trường, mến trẻ đã có được vị trí xứng đáng trong lòng học trò và nhân dân. Những thành tích đã đạt được khẳng định sự quyết tâm của toàn ngành, đặc biệt là của đội ngũ các thầy giáo, cô giáo đối với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục sẽ thực sự bước vào chặng đường đầy khó khăn để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tôi tin tưởng rằng, bằng phẩm chất nghề nghiệp, bằng tâm huyết và trí tuệ, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo sẽ cố gắng hơn nữa, tiếp tục thi đua “dạy tốt, học tốt”, tích cực tham gia Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, là những thầy cô giáo tốt, xứng đáng với lòng tin của nhân dân và sự kính ngưỡng của học trò.

Tôi cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong đó chú trọng các biện pháp thiết thực để đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, nhất là các thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Nhân kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục cách mạng Việt Nam, 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp lớn lao của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức ngành giáo dục đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh. Xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục năng động, sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và những năm học tới.

Thân ái chúc mừng!

Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy

Các tin khác

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lạng Sơn thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương giao diện mới Báo Lạng Sơn điện tử.

Sáng 24/4, Báo Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024).

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình làm tốt công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng.

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, có nội dung trọng tâm, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục