HĐND huyện Lục Yên, Mù Cang Chải họp kỳ thứ nhất

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2016 | 2:47:39 PM

YênBái - YBĐT - Vừa qua, huyện Lục Yên và Mù Cang Chải đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Huyện Lục Yên

Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND huyện; thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Kỳ họp đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện theo quy định. Với 40/40 phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND huyện cũng bầu đồng chí Nông Đức Thẩm - Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XIX và đồng chí Triệu Ngọc Duyệt - Trưởng phòng Nội vụ giữ chức Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối (40/40), đồng chí Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND huyện cũng đã bầu các đồng chí: Hoàng Kim Trọng, An Hải Nam - Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện; bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện; bầu chức danh Ủy viên UBND huyện với 14 thành viên và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 21 vị.

* Huyện Mù Cang Chải

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Mù Cang Chải khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cuộc bầu cử vừa qua, toàn huyện có 32.801 cử tri đi bầu cử tại 93 tổ bầu cử. Kết quả, 3 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 3 đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh, 33 vị trúng cử đại biểu HĐND huyện và 360 vị trúng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đúng 7 giờ ngày 22/5, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện tổ chức khai mạc và đến 15 giờ cùng ngày, 100% số tổ bầu cử trong huyện đã hoàn tất bầu cử, tỷ lệ đi bỏ phiếu đạt 100%. Kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND huyện, các phó chủ tịch HĐND huyện.

Kết quả, ông Giàng A Tông - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX với phiếu bầu tín nhiệm đạt 100%; các đồng chí: Nguyễn Tiến Quân, Giàng A Vừ  - Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX. Kỳ họp cũng đã bầu chức danh chủ tịch UBND huyện, các phó chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả, đồng chí Vũ Tiến Đức - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa XX; các đồng chí: Lê Trọng Khang, Lương Thị Xuyến tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện khóa XX.

Kỳ họp cũng đã bầu 15 ủy viên UBND huyện và 17 vị tham gia Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XX…

              Mạnh Cường - A Lù (Đài TT-TH Mù Cang Chải) - Cổng TTĐT tỉnh

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục