Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử Kim Liên

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/6/2016 | 5:32:13 PM

YênBái - YBĐT - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2016), ngày 27/6, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã đến dâng hương, dâng hoa báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Người - Khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tại lễ báo công, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Chanh và các đại biểu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Người bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao của vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.

Trước anh linh Người, thay mặt đoàn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tình đã báo cáo với Bác những thành tích mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong thời gian qua.

Được thành lập sau Đảng bộ tỉnh 10 năm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến nay có 85 tổ chức cơ sở Đảng với gần 3.000 đảng viên. Trong hơn 60 năm qua, Đảng ủy Khối đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tham mưu, đề xuất, tổng hợp và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ nội bộ Đảng và tạo nguồn cho công tác cán bộ các cấp. Hàng năm, số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 96%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo quy trình, nội dung, phương pháp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác đại diện cho Đảng bộ thành kính dâng lên Bác kính yêu với mong muốn tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng lòng mong mỏi của Người lúc sinh thời.

Một số hình ảnh tại Lễ báo công:

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đại diện Đảng bộ Báo Yên Bái (ảnh trên) cùng các tập thể, cá nhân (ảnh dưới) nhận giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ngọc Sơn

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục