Chính phủ họp trực tuyến phiên thường kỳ với các địa phương trong cả nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2016 | 5:39:51 PM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 30/6, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 6 với các địa phương trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Đến thời điểm này, chúng ta đã đi qua nửa chặng đường năm 2016, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ đã ban hành kịp thời 49 nghị định trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng văn bản, giải phóng sức sản xuất của người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Hôm nay, chúng ta dành thời gian để đánh giá thêm chúng ta đạt được những thành quả nào, nhắc lại những khó khăn yếu kém để khắc phục trong thời gian tới".

Thủ tướng cũng nêu ra một số chỉ tiêu không đạt trong thời gian vừa qua và đặt ra câu hỏi tại sao. "Nhiều sự kiện đã xảy ra trong tháng 6. Với những sự kiện như thế, chúng ta rút ra bài học gì?". Thủ tướng nhấn mạnh: "Chúng ta phải làm tốt hơn để phục vụ nhân dân, đáp ứng niềm tin của nhân dân".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các thành viên Chính phủ cần trao đổi thẳng thắn, đề cập rõ nguyên nhân chủ quan để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề của năm 2016; đề nghị các thành viên dự họp phát biểu ngắn ngọn và những địa phương có vấn đề cần chủ động đăng ký phát biểu.

Trong đó, cần thảo luận sâu và kỹ, trao đổi thẳng thắn, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày tóm tắt các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; báo cáo về tình hình triển khai, giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2016; báo cáo việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay thế cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình liên quan đến việc Vương quốc Anh tách khỏi liên minh châu Âu và tác động đến Việt Nam; báo cáo tóm tắt về tình hình kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ hơn kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sẽ tiếp tục vào ngày mai 1/7.

Mạnh Cường - Quyết Thắng

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục