Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, nguyên lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn và tỉnh Yên Bái thăm tỉnh Lào Cai

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/7/2016 | 8:35:17 AM

YênBái - YBĐT – Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 – 1/10/2016), nhận lời mời của Tỉnh ủy Lào Cai, ngày 16/7, đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, nguyên lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) và tỉnh Yên Bái đã đi thăm tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng 20 đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn, tỉnh Yên Bái các thời kỳ.

Tiếp và giao lưu với đoàn công tác, về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh Lào Cai với đoàn công tác. Theo đó, sau khi tái lập tỉnh năm 1991, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đoàn kết, triển khai nhiều kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát huy những thế mạnh nên đã đạt được nhiều thành tựu lớn, góp phần làm thay đổi bộ mặt của tỉnh Lào Cai.

Đến nay, tỉnh đang tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - du lịch; tập trung khai thác tiềm năng tuyến đường kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hải Phòng; đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ tại khu du lịch Sa Pa và thành phố Lào Cai, trong đó hướng phát triển thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại 1 trong thời gian tới. Năm 2016, tỉnh sẽ khởi công xây dựng sân bay vận chuyển hành khách cỡ nhỏ, tiến tới đa dạng các loại hình vận tải: đường bộ - đường thủy – đường sắt – đường hàng không tại Lào Cai.

Cũng trong buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng bày tỏ  vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định, tỉnh Lào Cai có được những thành tựu như hiện nay có sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) và tỉnh Yên Bái – Lào Cai qua các thời kỳ. Đồng chí cũng tin tưởng hai tỉnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ, cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội.

Chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của tỉnh Lào Cai thời gian qua, các đồng nguyên lãnh đạo tỉnh Hoàng Liên Sơn và tỉnh Yên Bái đều bày tỏ sự vui mừng được tham gia buổi gặp mặt sau 25 năm chia tách và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đạt được. Dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái – Lào Cai đã gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm trong thời gian làm nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hoàng Liên Sơn trước đây.

Trong chương trình thăm tỉnh Lào Cai, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã tới thăm, thắp hương tại đền Thượng; thăm các công trình trọng điểm tại thành phố Lào Cai; thăm Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng; thăm khu du lịch Sa Pa, chinh phục đỉnh núi Fansipang, dãy núi Hoàng Liên.

Hoài Văn

Các tin khác

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Sáng nay – 28/3, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tiếp bà Cherrie Russel - Quyền Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam và đoàn công tác của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ở huyện Văn Yên.

Học và làm theo lời Bác, phát huy truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Yên Bái không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục