Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/7/2016 | 11:13:42 AM

YênBái - YBĐT – Trong 2 ngày 19 và 20/7, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thanh Bình – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Cù Văn Phiên – Phó chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 1.000 cựu TNXP trong toàn tỉnh.

Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội đặc thù được thành lập từ năm 2006. Những năm qua, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành nên tổ chức Hội đã phát triển, hoạt động có nề nếp khắp các địa phương trong tỉnh, sớm đạt được mục tiêu “Ở đâu có cựu TNXP ở đó có tổ chức Hội”. Đến nay, tổ chức Hội đã thành lập ở 7/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, thu hút gần 1.300 hội viên tham gia, chiếm 75% tổng số cựu TNXP.

Các đại biểu xem triển lãm ảnh tại Đại hội.

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết chế độ chính sách của Nhà nước cho gần 1.540 lượt cựu TNXP. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, cho hội viên vay không lấy lãi để phát triển kinh tế; xây dựng “Nhà tình nghĩa” bằng hình thức xã hội hóa được 112 nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận vào nhiều nội dung như: Hội Cựu TNXP hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới"; thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội; công tác xây dựng Hội cựu TNXP xã, phường…

Cùng với vui mừng trước những kết quả mà Hội Cựu TNXP đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng cùng tình cảm chân thành đối với các thế hệ cựu TNXP, phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng TNXP, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội và phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo kết hợp với giải quyết chế độ chính sách TNXP, phấn đấu giai đoạn 2016 – 2020 không còn hội viên Hội cựu TNXP nghèo.

Đồng thời, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của lực lượng TNXP cho thanh thiếu niên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ “Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến tặng bức cờ thêu cho Đại hội .

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng hiệp thương bầu 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội cựu TNXP khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo tỉnh và Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại Đại hội, 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã được nhận bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2016; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Trước đó, đoàn đại biểu dự Đại hội đã đi viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Yên Bái.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Hội Cựu TNXP Việt Nam và UBND tỉnh Yên Bái.

Thanh Chi - Hoài Văn

Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại lễ phát động

Chiều 28-3, ngay sau hội nghị tổng kết hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.

Dân vận khéo (DVK) đã trở thành phong trào thi đua chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với hình thức đa dạng, phù hợp, từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục