Ông Nguyễn Hạnh Phúc làm Tổng thư ký Quốc hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/7/2016 | 4:07:48 PM

Chiều 22/7, các đại biểu QH biểu quyết thông qua danh sách nhân sự để bầu vào các chức danh Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của QH, Tổng thư ký QH và Tổng kiểm toán Nhà nước theo Tờ trình đã được Chủ tịch QH NguyễnThị Kim Ngân trình bày trước QH trong sáng nay.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tái đắc cử Tổng thư ký QH khoá XIV.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tái đắc cử Tổng thư ký QH khoá XIV.

Tiếp đó, thông qua bỏ phiếu kín, các đại biểu lần lượt bỏ phiếu bầu các chức danh trên. Kết quả kiểm phiếu được Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố như sau:

Chủ tịch Hội đồng dân tộc

Ông Hà Ngọc Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc (481 đại biểu đồng ý, chiếm 97,37% tổng số đại biểu QH)

Các Uỷ ban của Quốc hội

Ông Nguyễn Khắc Định giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật (468 đại biểu đồng ý, chiếm 94,74%).

Bà Lê Thị Nga giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp (452 đại biểu đồng ý, chiếm 91,50%).

Ông Vũ Hồng Thanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế (376 đại biểu đồng ý, chiếm 76,11%).

Ông Nguyễn Đức Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách (480 đại biểu đồng ý, chiếm 97,17%)

Thượng tướng Võ Trọng Việt giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (478 đại biểu đồng ý, chiếm 96,76%)

Ông Phan Thanh Bình giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng (477 đại biểu đồng ý, chiếm 96,56%).

Bà Nguyễn Thuý Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội (459 đại biểu đồng ý, chiếm 92,91%).

Ông Phan Xuân Dũng giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (477 đại biểu đồng ý, chiếm 96,56%).

Ông Nguyễn Văn Giàu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại (469 đại biểu đồng ý, chiếm 94,94%).

Tổng thư ký QH

Ông Nguyễn Hạnh Phúc giữ chức vụ Tổng thư ký QH với 465/486 phiếu hợp lệ tán thành, chiếm 94,13%.

Tổng kiểm toán Nhà nước

Ông Hồ Đức Phớc giữ chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước với 459/487 đại biểu tán thành, chiếm 92,91%.

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của QH, Tổng thư ký QH và Tổng kiểm toán Nhà nước đã được các đại biểu thông qua.

Sau khi kết thúc phiên họp, Uỷ ban TVQH đã họp phiên thứ nhất, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban và các Uỷ viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan của Uỷ ban TVQH, Phó Tổng thư ký QH.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục