Nghĩa Lộ đổi mới trong học tập Nghị quyết Đại hội XII

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2016 | 8:36:30 AM

YBĐT - Kết quả, đến hết ngày 24/8/2016, Đảng bộ thị xã đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với 98% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có nhiều bài đạt chất lượng cao.

98% cán bộ, đảng viên của thị xã Nghĩa Lộ được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và viết bài thu hoạch. Ảnh mang tính minh họa
98% cán bộ, đảng viên của thị xã Nghĩa Lộ được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và viết bài thu hoạch. Ảnh mang tính minh họa

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết: "Nét mới trong hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tập trung tại thị xã với phương pháp truyền đạt kết hợp giữa nghe và ứng dụng công nghệ thông tin, trình chiếu các nội dung, các chuyên đề; kết hợp tự nghiên cứu và có liên hệ thực tế với địa phương, cơ quan mình, từ đó viết bài thu hoạch bằng tay và có đánh giá chất lượng nghiêm túc".

Với đối tượng cán bộ chủ chốt của thị xã, Thị ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt vào ngày 20/7/2016, mời báo cáo viên trung ương, báo viên cấp tỉnh trực tiếp truyền đạt nội dung nghiên cứu, quán triệt, tập trung vào những điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; nhấn mạnh yêu cầu tự nghiên cứu, liên hệ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, đơn vị; thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Thị ủy thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đối với các đảng bộ xã, phường, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tập trung tới toàn thể đảng viên trong đảng bộ, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp, 6 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 nêu trong Nghị quyết; thảo luận thông qua chương trình hành động của đảng bộ thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Lã Công Sinh - Bí thư Đảng ủy phường Cầu Thia cho biết: “Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào ngày 8/8. Kết quả, 97% đảng viên tham gia, 100% đảng viên viết bài thu hoạch đạt chất lượng. Song song với đó, Đảng bộ đã thảo luận lấy ý kiến tham gia vào dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp".

"Có nhiều ý kiến tham gia tích cực vào các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện như: chỉ tiêu mỗi năm kết nạp được 8 đảng viên mới với giải pháp chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các đoàn viên, hội viên; giải pháp phát triển kinh tế chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng rau màu chất lượng cao… Đảng ủy đã tiếp thu, hoàn thiện chương trình hành động và sớm triển khai đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống” - Bí thư Lã Công Sinh cho biết.

Đối với các chi, đảng bộ cơ sở, Thị ủy tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết với trên 1.000 cán bộ, đảng viên từ các khối: giáo dục và đào tạo; y tế; kinh tế, văn hóa, xã hội; khối lực lượng vũ trang, nội chính, doanh nghiệp. Kết quả, đến hết ngày 24/8/2016, Đảng bộ thị xã đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với 98% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có nhiều bài đạt chất lượng cao.

Nhiều chi, đảng bộ được đánh giá cao về quán triệt, học tập như: chi, đảng bộ khối lực lượng vũ trang, nội chính, doanh nghiệp; khối giáo dục; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ; Đảng bộ phường Trung Tâm, Pú Trạng, Cầu Thia.

Trong thời gian tiếp theo, Thị ủy Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo các cấp ủy hoàn thiện, bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Hạnh Quyên

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục