Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/9/2016 | 2:33:56 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện Chương trình công tác của Tỉnh ủy Yên Bái, sáng 8/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016, kiểm tra việc chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 70 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số 1.945 đảng viên, 125 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong 8 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối và các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch, đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng. Tổng doanh thu các doanh nghiệp đạt trên 16.300 tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ), nộp ngân sách 159 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội 50 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 3,8 triệu USD; tổng thu nhập bình quân của hơn 8.200 lao động đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, tổng mức huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trực thuộc Đảng ủy Khối gần 13.400 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ, tổng dư nợ ước đạt trên 13 nghìn tỷ, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Trong 8 tháng, Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thường xuyên quan tâm  xây dựng củng cố các tổ chức Đảng, đoàn thể, nhất là các tổ chức Đảng ở doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Đã thành lập mới 02 chi bộ, tiếp nhận 01 đảng bộ, kết nạp 50 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 71 đồng chí; tiến hành 51 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 61 tổ chức Đảng và 72 đảng viên…

Quang cảnh buổi làm việc.

Về kết quả chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động, chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đến nay, 100% tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc đã quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98%. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ủy Khối, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã quan tâm xây dựng đầy đủ chương trình, kế hoạch, thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết, các văn bản xin ý kiến đóng góp tham gia… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 100% tổ chức Đảng tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 99%; số đoàn viên, hội viên được học tập đạt 98%.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ  biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để cán bộ, đảng viên, lãnh đạo doanh nghiệp hiểu được cơ hội thách thức khi nước ta thực hiện các hiệp định song phương, đa phương; tìm cách thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại Yên Bái; tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ như đất đai, môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính…; tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; chủ động đề xuất kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tập trung xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp như tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định, quy hoạch, thực hiện tốt chính sách thuế, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, tiền lương... cho người lao động; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt, học tập và làm theo tới toàn thể cán hộ, đảng viên và xác định khâu đột phá trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả đối với các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành đầy đủ chính sách thuế với Nhà nước, bảo hiểm đối với người lao động, đặc biệt là chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường…

Đức Toàn

 

 

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục