Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2016 | 2:31:20 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 29/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các xã Trạm Tấu, Pá Hu (huyện Trạm Tấu) báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn ĐBQH khóa XIV, tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí: Giàng A Chu – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Đinh Đăng Luận – Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Yên Bái và đại biểu Triệu Thị Huyền.

Sau khi nghe đại biểu Triệu Thị Huyền báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Trạm Tấu đã thẳng thắn trao đổi và đề nghị Quốc hội cần có các giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; hỗ trợ kinh phí nâng cấp trụ sở UBND xã Trạm Tấu; đề nghị Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh vùng cao không được hưởng chế độ bán trú khi theo học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; bổ sung thêm biên chế cán bộ làm công tác văn phòng Đảng ủy xã.

Cử tri huyện huyện Trạm Tấu thẳng thắn trao đổi và kiến nghị với Đoàn ĐBQH  tỉnh Yên Bái

Cử tri cũng đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đưa điện lưới quốc gia đến các thôn bản khó khăn; tăng cường công tác kiểm soát buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại các chợ vùng cao; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất đối với người dân nằm trong vùng khó khăn; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai theo bản đồ 364 giữa hai xã Trạm Tấu và Xà Hồ… 

Thay mặt Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đinh Đăng Luận cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đinh Đăng Luận – Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Yên Bái trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp trụ sở UBND xã, đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện Trạm Tấu xem xét, cân đối các nguồn vốn để thực hiện; quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào vùng cao để nâng cao mức sống cho người dân; tăng cường huy động các nguồn vốn để tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thông mới.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho học sinh bán trú, giải quyết tranh chấp đất đai theo bản đồ 364, chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ vùng cao, đưa điện lưới quốc gia về các thôn bản đặc biệt khó khăn… đề nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri.

Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục