Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự Ngày hội giao quân

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/2/2017 | 10:40:55 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 14/2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà dự ngày hội giao quân tại thành phố Yên Bái, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống dự lễ giao nhận quân tại huyện Trấn Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tiễn công dân lên đường nhập ngũ tại huyện Yên Bình.

>>Yên Bái sẵn sàng ngày hội tòng quân 2017

Tại thành phố Yên Bái:

Hoà chung không khí phấn khởi, tự hào của ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 14/2, Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017, tiễn đưa thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự, động viên các tân binh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã tặng hoa chúc mừng và động viên những người lính trẻ lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh Minh Huyền

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và của Hội đồng tuyển quân tỉnh, thành phố Yên Bái, thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt này theo kế hoạch, đảm bảo đúng luật.

Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển; các bước tiến hành công bằng, dân chủ, công khai đồng thời với phổ biến, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự; các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đúng quy trình, đảm bảo"tròn khâu" trong công tác tuyển quân với phương châm "tuyển người nào chắc người đó". 

Cùng với 8 huyện, thị trong tỉnh, thành phố Yên Bái được giao tuyển 80 công dân, giao quân cho Sư đoàn 355 - Quân Khu 2, Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị Công an.

Ngày hội giao quân năm 2017 của thành phố sáng nay đã diễn ra trang trọng, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chung niềm vui, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã tặng hoa chúc mừng và động viên những người lính trẻ lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện Trấn Yên:

Cũng sáng 14/2, Lễ giao nhận quân năm của huyện Trấn Yên đã diễn ra tại sân vận động huyện với sự tham dự của đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái.

Ngay sau nghi thức thắp lửa truyền thống và mở hồi trống ra quân, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thông qua các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Theo đó, năm 2017, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu 133 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị nhận quân là Lữ đoàn 144 - Bộ Tổng tham mưu; Lữ đoàn 28 - Quân chủng Phòng không - Không quân; Lữ đoàn 297, Sư đoàn 316 (Quân khu II), Tổng cục 8 - Bộ Công An và Công an tỉnh. 

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái chúc mừng các công dân nhập ngũ. Ảnh Thanh Chi 

Chia sẻ niềm vui, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà, động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Các tân binh cũng hứa quyết tâm phát huy tốt vai trò, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với đất nước để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Tại huyện Yên Bình:

Cũng tại lễ giao nhận quân huyện Yên Bình sáng 14/2, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2017, huyện Yên Bình đã làm tốt công tác quản lý nguồn; khám sơ tuyển, lập hồ sơ, phát lệnh nhập ngũ và tổ chức giao nhận quân. Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao, gồm 140 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, được bàn giao cho Sư đoàn 355, Sư đoàn 316, Lữ đoàn 297, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) và 16 công dân tham gia công an nghĩa vụ bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình, Bộ CHQS tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng và động viên các công dân. Ảnh Quang Tuấn 

Tất cả các xã, thị trấn của huyện đều có công dân nhập ngũ, xã nhiều là 8 công dân, ít là 2 công dân. Toàn huyện 29/140 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các địa phương đã quan tâm, gặp mặt động viên công dân trước khi lên đường và tổ chức tập trung về huyện đảm bảo thời gian quy định.

Tại Lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình đã tặng hoa, chúc mừng và động viên các công dân phấn đấu rèn luyện, vươn lên trong môi trường quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương.

Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã đến động viên, cổ vũ cho 147 thanh niên ưu tú của huyện lên đường làm nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái dự lễ giao nhận quân năm 2017 và chúc mừng gần công dân của thị xã Nghĩa Lộ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhóm phóng viên

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục