Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra tháng 5/2017

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/2/2017 | 1:18:59 PM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 20/2, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị triển khai và giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn- Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết - Chính ủy Quân khu 2, Phó ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo.

Dự Hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Yên Bình.

Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) Quân khu 2, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Hội nghị và nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2017 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương. Đây là cuộc diễn tập quan trọng, thực hành diễn tập "1 bên, 3 cấp" là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và có một phần thực binh; là địa phương làm trước để Bộ Quốc phòng và các tỉnh diễn tập năm 2017 rút kinh nghiệm, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể để cuộc diễn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu 2 đã thông báo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và phổ biến ý định, nội dung, thời gian, thành phần và phương pháp tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái năm 2017.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2017 và được thực hiện theo đề mục: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đã báo cáo công tác chuẩn bị cho diễn tập. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí cao với phương pháp tổ chức luyện tập và kiến nghị Ban chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung luyện tập cho phù hợp tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm về thời gian; đồng thời đề nghị cấp trên giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ; hỗ trợ về vật chất, kinh phí bảo đảm cho diễn tập.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các cơ quan Quân khu; mong muốn trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ tỉnh Yên Bái làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập theo kế hoạch.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao công tác chuẩn bị bước đầu của tỉnh Yên Bái và đề nghị: Ban Chỉ đạo diễn tập của Quân khu và tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp nghiên cứu và bổ sung ý định diễn tập theo đúng phương châm “Hiệu quả, bí mật, an toàn, tiết kiệm’’, xây dựng kế hoạch sát với thực tế và ý định diễn tập; đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên; gắn công tác diễn tập với công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua trong mọi ngành, mọi cấp; làm tốt công tác chuẩn bị từ tỉnh đến cơ sở; từ nội dung đến đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thanh Năm

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục