Yên Bái phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/6/2017 | 6:55:18 PM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 19/6, Ban tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi và lãnh đạo các ngành thành viên.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Lào, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước ở mỗi quốc gia.

Cuộc thi cũng góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam –Lào, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào của các thế lực thù địch.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và thi viết theo chủ đề do Ban tổ chức công bố về những nhân tố hình thành quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai nước; những cảm nghĩ về nền văn hóa, đất nước, con người Lào…

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” gồm 13 thành viên; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng ban Tổ chức.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức cuộc thi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung thành viên Ban giám khảo, thể lệ và đối tượng dự thi, đặc biệt là bổ sung chủ đề mối quan hữu nghị tốt đẹp giữa tỉnh Yên Bái với 2 tỉnh Xaynhabuly và Viêng Chăn của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia….

Thời gian và địa chỉ gửi bài dự thi: Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, hạn cuối vào ngày 15/9/2017.

Đối với cấp tỉnh sẽ có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Dự kiến sẽ tổng kết và trao giải vào trung tuần tháng 10 năm 2017. Những bài dự thi xuất sắc được lựa chọn gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Đức Toàn

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục