Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 4:46:12 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội kháo XIV, ngày 22/6, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu. Đồng chí chí Đinh Đăng Luận - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội Triệu Thị Huyền tham dự Hội nghị.

>> Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ

Dự Hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Trạm Tấu cùng đông đảo cử tri các xã: Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu và thị trấn Trạm Tấu.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, đại biểu Triệu Thị Huyền đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 22/5 đến ngày 21/6), kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Kỳ họp thứ 3 đã thông qua 12 luật, 12 nghị quyết. Các luật, nghị quyết được thông qua có nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết và tham gia chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã thông báo với cử tri kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Quốc Vượng gặp gỡ, trao đổi  với cử  tri huyện Trạm Tấu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Trạm Tấu đánh giá cao kết quả và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Cử tri đề nghị Quốc hội và Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư kiên cố hóa tuyến đường Trạm Tấu – Bắc Yên; quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu – Nghĩa Lộ; tiếp tục đầu tư nguồn lực cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế các xã vùng cao; đầu tư đưa điện đến các thôn bản khó khăn chưa có lưới điện quốc gia; có chính sách thu hút bác sỹ lên công tác tại các xã vùng cao.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trả lời những ý kiến của cử tri huyện Trạm Tấu về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm ưu tiên đầu tư và có nhiều đề án, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, trong đó có huyện Trạm Tấu.

Đồng chí cũng làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc kiên cố hóa tuyến đường Trạm Tấu – Bắc Yên; về việc bố trí và cân đối các nguồn lực đầu tư dành cho các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các trạm phát thanh, phát lại truyền hình trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương sớm triển khai chương trình đưa điện lưới quốc gia đến các thôn bản, phấn đấu 100% các thôn bản có điện lưới quốc gia vào năm 2020.

Lắng nghe, chia sẻ và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, Đoàn đã có mặt tại huyện Trạm Tấu – 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước để gặp gỡ, trao đổi và thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử  tri huyện Trạm Tấu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đã thông tin với cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 6 tháng đầu năm 2017, trong đó khẳng định Đảng, Nhà nước ta đã thể hiện quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan tâm củng cố và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tạo được niềm tin trong nhân dân; đẩy mạnh công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Trạm Tấu tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình quan tâm chăm lo và tập trung  nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng cao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Những ý kiến, kiến nghị của  cử tri, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Lò Văn Nối – thương binh hạng 3/4 và gia đình mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Lộc tại khu 4, thị trấn Trạm Tấu.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ân cân thăm hỏi, chia sẻ và động viên các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước đối với các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và tặng quà gia đình thương binh Lò Văn Nối tại khu 4, thị trấn Trạm Tấu.

Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục