Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/6/2017 | 12:16:13 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/6, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Yên Bái) đã tiếp xúc cử tri thị xã Nghĩa Lộ.

>> Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu

Dự Hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Sau khi nghe đại biểu Triệu Thị Huyền thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cử trị thị xã Nghĩa Lộ đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt là hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái tại kỳ họp. Các đại biểu đã thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết và tham gia chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc  cử tri thị xã Nghĩa Lộ

Trên tinh thần cởi mở, nghiêm túc và trách nhiệm, cử tri Nghĩa Lộ đề nghị Chính phủ sớm xây dựng thành công chính phủ liêm chính, chính phủ phục vụ nhân dân và mong muốn các Bộ trưởng nêu cao tinh thần, trách nhiệm và có nhiều giải pháp đột phá trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội; đề nghị Chính phủ nghiên cứu thành lập hoặc thống nhất đầu mối quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm, tránh việc nhiều cơ quan, đơn vị cùng tham gia quản lý lĩnh vực này.

Cử tri thị xã Nghĩa Lộ bày tỏ những kiến nghị, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội và Chính phủ triển khai quyết liệt hơn nữa tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vào công tác quy hoạch ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn và điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện nông thôn miền núi; có cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù dành cho các hộ dân nằm trong vùng khó khăn khi thực hiện mục đích chuyển đổi diện tích đất vườn, ao liền kề sang đất ở…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu trả lời những ý kiến của cử tri thị xã Nghĩa Lộ về phát triển kinh tế - xã hội địa phương 

Tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và có nhiều dự án đầu tư vào thị xã Nghĩa Lộ; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc thù, quyết tâm xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thành thị xã văn hóa - du lịch đầu tiên trong vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Trả lời ý kiến cử tri về các nhóm vấn đề chính sách và chi trả chính sách cho các tổ chức, hội đoàn thể ở cơ sở, đồng chí mong muốn cử tri chia sẻ với những khó khăn của tỉnh về ngân sách, giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chi trả lương hưu, chế độ chính sách cho người dân.

Về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị người dân cùng tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tiếp tục có các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị và thương hiệu cho sản phẩm.

Đồng chí cũng đề nghị thị xã Nghĩa Lộ cần có những giải pháp quyết liệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống ma túy và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử  tri thị xã Nghĩa Lộ.
 

Chia sẻ và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông tin với cử tri về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm, trong đó khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong việc xây dựng một chính phủ liêm chính, chính phủ phục vụ nhân dân; khuyến khích tinh thần khởi nghiêp và quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh phòngm chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến xử lý nợ xấu, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu.

Cùng với đó, tập trung giải quyết những khó khăn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với chế biến; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân.

Đồng chí đề nghị khi xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa -  du lịch, thị xã cần quan tâm đến việc giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị của cánh đồng Mường Lò gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù.

Những ý kiến, kiến nghị của  cử tri, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời.

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cúc, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Đặng Văn Tự – thương binh hạng ¾ tại phường Pú Trạng và gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cúc tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

Mạnh Cường

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục