Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/6/2017 | 2:27:27 PM

Ngày 23/6, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin (Hêng Xom-rin) Trưởng đoàn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và tham dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia , theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

Thành phần Đoàn gồm có: Ngài Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn; bà Sao Ty Heng Samrin, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội; bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ , Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Nghị sỹ ; ngài Tiến sỹ Cheam Yeap, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán, Nghị sỹ; ngài Tiến sỹ Pen Pannha, Chủ nhiệm Ủy ban Lập pháp và Tư pháp, Nghị sỹ; bà Khuon Sudary, Chủ tịch Tổ chức Nữ nghị sỹ Quốc hội Campuchia, Nghị sỹ; ngài Pal Sam Oeun, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Campuchia – Lào, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Công trình công cộng, Cựu chiến binh, Thanh niên, Giáo dưỡng, Lao động, Dạy nghề và Phụ nữ, Nghị sỹ; bà Krouch Sam An, Thư ký Ủy ban Lập pháp và Tư pháp, Nghị sỹ; ngài Keo Piseth, thành viên Ủy ban Lập pháp và Tư pháp, Chánh Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, Nghị sỹ; ngài Hun Many, Thành viên Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Thông tin đại chúng, Nghị sỹ; bà Ban Sreymom, Thành viên Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Thông tin đại chúng, Nghị sỹ; ngài Leng Peng Long, Tổng thư ký Quốc hội; ngài Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam.   

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, sinh ngày 25/5/1934, quê quán tại tỉnh Kom-pong Chàm, dân tộc Khơ – me, có trình độ học vấn Nghiên cứu chính trị cao cấp; Tiến sỹ danh dự một số trường Đại học tại Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc. Ngài Heng Samrin chức vụ hiện nay là Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Quá trình công tác: Năm 1959, ngài Heng Samrin tham gia phong trào đấu tranh của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia; từ năm 1960-1975, tham gia lực lượng cách mạng Campuchia; năm 1975 là Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh sư đoàn 4, Khu Đông; năm 1978, Lãnh đạo lực lượng quân sự Khu Đông chống Pôn Pốt.

Ngày 2/12/1978, ngài Heng Samrin được bầu làm Chủ tịch Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia; ngày 8/1/1979, được cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

Tháng 1/1979 đến tháng 5/1981, Đại hội Đảng khóa III và IV, ngài Heng Samrin được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia; tại Đại hội Đảng khóa IV được bầu vào Bộ Chính trị; năm 1981, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Tháng 12/1981 đến tháng 10/1985, ngài Heng Samrin được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia tại Đại hội Đảng khóa IV và V;  tháng 10/1991, Đại hội bất thường cử giữ chức Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia. Năm 1993, ngài Heng Samrin được Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc bổ nhiệm làm Cố vấn tối cao của Quốc vương. Nghị sỹ Quốc hội khóa I. Tháng 5/1998 đến năm 2005, ngài Heng Samrin là Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia; từ năm 2005 đến nay, được bầu là Chủ tịch Quốc hội khóa III, IV, V.

Về khen thưởng, ngài Heng Samrin nhận nhiều Huân chương cao quý của Campuchia và nước ngoài.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục