Điểm tin tức, sự kiện Yên Bái nổi bật tuần qua (10-16/7)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/7/2017 | 4:25:56 PM

YênBái - YBĐT - Những thông tin đáng chú ý diễn ra từ ngày 10 – 16/7 được Báo Yên Bái tổng hợp gửi đến quý vị.

* Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (thứ 4 từ phải sang) tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh, cán bộ Công đoàn tỉnh Yên Bái 

Sáng 11/7, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái (LĐLĐ) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 - 28/7/2017). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những thành tích đóng góp của tổ chức Công đoàn tỉnh trong 70 năm qua. Đồng chí cũng đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là cấp cơ sở.

* Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các ngành về triển khai thực hiện dịch vụ công, chính quyền điện tử

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các ngành về triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin; Dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Kế hoạch triển khai xây dựng Khung chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho rằng: tuy mới triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ nhưng bước đầu tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả, được người dân và các doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà các ngành cần thực hiện để các nội dung Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ đạt nhiều kết quả tốt hơn.

* Tọa đàm khoa học “Tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn Tây Bắc hiện nay và những vấn đề đặt ra”

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Chiều 11/7, tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Tọa đàm khoa học “Tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn Tây Bắc hiện nay và những vấn đề đặt ra”. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đặc thù cho vùng Tây Bắc; các chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc trong vùng, công tác di dịch cư tự do; công tác giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng Tây Bắc.

* Giao ban báo chí quý II

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu định hướng nội dung tuyên truyền trong quý III và kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nêu gương, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. cùng với đó, các nhà báo cần nêu cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí; rèn luyện bản lĩnh, có nhãn quan chính trị, vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp để chủ động đi trước một bước, đưa thông tin kịp thời tới nhân dân.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai tại huyện Lục Yên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh cùng đoàn công tác kiểm tra sạt lở bờ suối Lạn, xã Trúc Lâu

Ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm tại huyện Lục Yên. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đánh giá cao những kết quả huyện Lục Yên đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, công tác triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, đề nghị huyện Lục Yên cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra.

>> Tuần qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã diễn ra nhiều hội nghị quan trọng: dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017/ Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động BCĐ công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017/ Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chủ trì Hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính.

* Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, sáng 12/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh để các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết và hoàn thiện các báo cáo thẩm tra trước khi trình kỳ họp.

* Yên Bái: Mưa lớn, 230 ngôi nhà bị phá hủy, 473 ha lúa bị vùi lấp

Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị mưa lũ vùi lấp.

Trong tuần qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to khiến 230 ngôi nhà bị phá hủy, 473 ha lúa bị vùi lấp, nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị sạt lở… Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Công điện số 06/CĐ-UBND gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó mưa lũ.

* Khởi công xây dựng cầu Cáng Dông, xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải)

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel, huyện Mù Cang Chải động thổ khởi công xây dựng cầu.

Sáng 15/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Lễ động thổ cầu Cáng Dông thuộc xã Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải. Cầu Cáng Dông bắc qua suối Khe Đung xã Nậm Khắt được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng, nguồn vốn do Viettel Yên Bái – Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tài trợ. Đây là công trình hưởng ứng chương trình “Nhịp cầu yêu thương” do Bộ Giao thông Vận tải phát động.

*  Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Bình lần thứ XXI

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày 14/7, Huyện đoàn Yên Bình tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ mới, Huyện đoàn Yên Bình đề ra 9 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, trong đó nhấn mạnh hai khâu đột phá là đẩy mạnh đồng hành, hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, có trình độ, nhiệt huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng chí Nguyễn Thị Ngà được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Yên Bình khóa XXI.

* Tuổi trẻ thành phố Yên Bái khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho gia đình chính sách tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái.

Sáng 15/7, các bác sỹ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ của 3 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và người cao tuổi tại 3 xã: Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực mà Thành đoàn Yên Bái phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

* Yên Bái: Tỷ lễ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 97,84%

Tỉnh Yên Bái có 6.253/6.931 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, chiếm 97,84%.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tỉnh Yên Bái có 6.253/6.931 thí sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm 97,84%. Trong đó có 1 thí sinh được miễn thi, 1 thí sinh đặc cách. Toàn tỉnh không có điểm thi nào có kết quả quá thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.  Trong đó, có 9 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, 15 thí sinh đạt điểm 10. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đánh giá là ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

YBĐT

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục