Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà làm việc tại thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/9/2017 | 4:42:43 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện chương trình công tác, chiều 14/9, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra các công trình trọng điểm và phát triển quỹ đất dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, công tác chuẩn bị Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017.

Dự án đường vành đai suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất dân cư có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến đường vành đai gần 3km, dự kiến sẽ phát triển quỹ đất dân cư với diện tích 6,5ha.

Mục tiêu của Dự án nhằm phát huy lợi thế của tuyến đường tránh quốc lộ 32, phát triển không gian đô thị, tạo quỹ đất để bố trí dân cư, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của thị xã theo quy hoạch.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn như: giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư, di dời bến xe cũ để đảm bảo vấn đề quy hoạch, môi trường và tạo bộ mặt đô thị, tạo quỹ đất cho khu tái định cư.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình đường vành đai suối Thia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc đầu tư hạ tầng và phát triển quỹ đất trên địa bàn thị xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách của tỉnh nói chung và của thị xã nói riêng. Đồng chí đề nghị, từ nay tới hết năm 2017, thị xã phấn đấu hoàn thành căn bản việc giải phóng mặt bằng đường Thanh Niên kéo dài và một số quỹ đất còn tồn tại của tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ; hoàn thành cơ bản hạ tầng các quỹ đất nằm trong kế hoạch năm 2017; đối với đường Thanh Niên kéo dài thì giải phóng mặt bằng tới đâu thi công tới đó. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo thị xã tập trung tuyên truyền, vân động nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan tới phát triển hạ tầng đô thị, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra khiếu kiện, phức tạp nảy sinh.

Về công việc cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng tại do đồng chí Bí thư Thị ủy làm Trưởng ban để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông, văn hóa, phát triển quỹ đất của thị xã và tỉnh.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra các công trình trên tuyến đường vành đai suối Thia.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu cần rà soát các quỹ đất khác, bố trí tái định cư trên cơ sở các chính sách và tính toán theo hướng đảm bảo thuận lợi cho người dân; khẩn trương giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đối với các hộ, vướng tới đâu, xử lý tới đó, kiên quyết giải quyết các hộ cố tình không thực hiện di dời; khắc phục những vấn đề phát sinh sau thi công các công trình dự án hạ tầng trên địa bàn thị xã và những khu đất đô thị. Đặc biệt, khi thực hiện đầu tư hạ tầng quỹ đất để phát triển đô thị cần quan tâm đến những yếu tố đặc thù của thị xã văn hóa. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao thị xã xây dựng kế hoạch quản lý đô thị, đất đai, quy hoạch chặt chẽ, kiên quyết không để các hộ dân làm nhà trên đất nông nghiệp. 



Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với công trình đường vành đai suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất, trước mắt phải bổ sung vào dự án về giải phóng mặt bằng và những vấn đề phát sinh để thi công toàn tuyến. 

Đối với công trình đường Thanh Niên kéo dài bố trí tái định cư cho 36 hộ, 8 hộ sống bám mặt đường Thanh Niên sẽ được bố trí tái định cư tại Bến xe cũ theo trục đường chính, còn 28 hộ có nhà sàn phải tìm quỹ đất để đảm bảo việc tái định cư phù hợp, đảm bảo cuộc sống lâu dài cho người dân. 

Tiến độ thực hiện kế hoạch Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017 đến nay đã cơ bản hoàn thành, nhất là chương trình nghệ thuật cho đêm khai mạc. Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo thực hiện vẫn còn một số khó khăn nhất là kinh phí tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng, diễu diễn, gian hàng giới thiệu sản phẩm du lịch; lực lượng diễn viên, nghệ nhân tham gia luyện tập không đều do bà con đang thu mùa làm đông; trình độ, năng lực của diễn viên quần chúng còn hạn chế trong thực hiện một số nội dung các màn nghệ thuật; sân vận động sức chứa ít, không đáp ứng nhu cầu...

Về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017. Đồng chí yêu cầu các chương trình trong Tuần Văn hóa phải thực sự đặc sắc, đại chúng, lan tỏa, thân thiện, an toàn, tiết kiệm. 

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông tạo cao trào cho công tác truyền thông để khắc họa, ghi dấu bản sắc độc đáo, khác biệt của mảnh đất miền Tây, vùng cao Mù Cang Chải bằng hệ thống các kênh thông tin báo chí và băng rôn, khẩu hiệu. 

Riêng thị xã Nghĩa Lộ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức chiến dịch tuyên truyền rộng khắp tới mọi tầng lớp nhân dân để có nhận thức mới, niềm tự hào về mảnh đất giàu tiềm năng. 

Về văn hóa ẩm thực cần tập trung vào những món ăn, sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Trang phục phục vụ tại các khách sạn và nhà hàng phải được trang phục hóa các dân tộc bản địa; tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí các tuyến phố bằng hệ thống đèn led; có các phương án đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ hội; bố trí đón tiếp đại biểu trung ương, địa phương chu đáo.

Về nội dung chương trình, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung làm tốt chương trình lễ hội diễu diễn đường phố, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đêm khai mạc thành công tốt đẹp. 

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực địa công trình Dự án đường vành đai suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất dân cư,  đường Thanh Niên kéo dài và quỹ đất dân cư trên địa bàn thị xã.
 
                                                                                                          Thu Trang- Hoài Văn- Văn Tuấn

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục