3 khâu đột phá của Hưng Thịnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/9/2017 | 7:28:15 AM

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã lựa chọn và xác định 3 nội dung đột phá.

Bộ phận giao dịch “Một cửa” xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên luôn nỗ lực hoạt động hiệu quả.
Bộ phận giao dịch “Một cửa” xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên luôn nỗ lực hoạt động hiệu quả.

Cụ thể, 3 nội dung đột phá như sau: một là, tập trung cao độ vào công tác chỉ đạo điều hành, công tác vận động nhân dân thực hiện xử lý chất thải, nước thải trong chăn nuôi gia súc, chăn nuôi lợn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hai là, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm việc phát, phá, lấn chiếm đất rừng khoanh nuôi bảo vệ đầu nguồn thôn Yên Thuận; ba là, tập trung chấn chỉnh nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hội họp của hệ thống chính trị ở cơ sở thôn.
 
Đối với nội dung thứ nhất, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi; các tổ chức đoàn thể có hội viên, đoàn viên thực hiện chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng thời, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã rà soát danh sách cụ thể những hộ chăn nuôi không bảo đảm vệ sinh cùng với việc các thôn lập biên bản xử lý các hộ đã được tuyên truyền, vận động, nhắc nhở mà không chấp hành.
 
Đối với nội dung thứ hai, UBND xã thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã đã đề nghị chủ rừng phát hiện, báo cáo những đối tượng phát, phá, lấn chiếm đất rừng khoanh nuôi bảo vệ đầu nguồn để trồng bồ đề, mỡ, măng tre Bát độ từ một năm nay.
 
Đối với nội dung thứ ba, Đảng ủy xã chỉ đạo các trưởng đoàn thể nghiêm túc thực hiện việc chấn chỉnh nề nếp hội họp. Đảng ủy xã đã tổ chức một cuộc kiểm tra vào cuối năm 2016 đối với tất cả các trưởng đoàn thể và sau khi có kết luận kiểm tra, các trưởng đoàn thể phải xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đến thời điểm hết tháng 8 năm 2017, việc triển khai thực hiện 3 nội dung đột phá của Đảng ủy xã Hưng Thịnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã có những kết quả nhất định.
 
Đồng chí Đỗ Văn Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: "Qua công tác tự giám sát, ở nội dung thứ nhất, chúng tôi đánh giá tiến độ công việc đạt tỷ lệ 75%; ở nội dung thứ hai, đã giải quyết hoàn toàn dứt điểm; ở nội dung thứ ba, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia các cuộc họp đoàn thể đạt khoảng 70%, tăng 20% so với trước, trong đó Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã có chuyển biến mạnh”.
 
Trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý các hộ chăn nuôi không chấp hành giữ gìn vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
 
Với nội dung chấn chỉnh nề nếp hội họp, Đảng ủy tiếp tục tập trung tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiện toàn đội ngũ trưởng đoàn thể. Về thực hiện họp thôn, UBND xã đã chỉ đạo hết sức quyết liệt trong thời gian qua nên có thôn đạt tỷ lệ người dân dự họp là 80%, tiêu biểu như thôn Kim Bình, Yên Ninh. Dựa trên kết quả này, UBND xã sẽ rút kinh nghiệm từ các thôn thực hiện tốt để học hỏi, trao đổi, phổ biến tới các thôn khác. Việc kiện toàn đội ngũ trưởng đoàn thể cũng đã được Đảng ủy xã chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện.
 
Trước mắt, Hội Nông dân xã đang kiện toàn nhân sự đối với các ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội để chuẩn bị cho đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức trong năm 2018. Đây chính là điều kiện thuận lợi để sàng lọc, điều chỉnh, lựa chọn những nhân tố mới, tích cực, năng động, trách nhiệm để tạo thêm sức mạnh cho hoạt động tại cơ sở.

Song song với các nội dung đột phá, Đảng ủy xã Hưng Thịnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: cải cách hành chính, tranh chấp đất đai, ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản sau mưa lũ, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Yên Ninh là thôn trung tâm của xã Hưng Thịnh và có liên quan trực tiếp tới việc giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình xây dựng cơ bản của xã theo chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Ông Hoàng Văn Luyện - Trưởng thôn Yên Ninh cho biết: "Cả bốn công trình xây dựng cơ bản theo chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương đều nằm trên địa bàn thôn Yên Ninh. Cụ thể là công trình sân vận động liên quan đến hơn 6.000 m2 của 6 hộ, công trình xây dựng khu dân cư tập trung 7.000 m2 liên quan đến 20 hộ, công trình chợ xã 1.100 m2 liên quan tới 7 hộ, công trình đường giao thông trục chính của xã chủ yếu là dẹp hành lang liên quan đến hầu hết hộ dân sinh sống hai bên trục đường”.
 
Diện tích canh tác lâu dài bị thu hẹp, mức bồi thường khác nhau là những khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Với sự phối hợp công tác từ huyện đến xã, tới thôn theo các phần việc thuộc thẩm quyền, giải quyết hợp lý đã mang lại hiệu quả. Đến ngày 31/7/2017, thôn Yên Ninh đã bàn giao toàn bộ mặt bằng để địa phương kịp thời triển khai xây dựng các công trình theo đúng kế hoạch tiến độ.
 
Đồng chí Đỗ Văn Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Thịnh khẳng định: "Mọi công việc được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả chính là cách thiết thực nhất để tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân”.

Nguyễn Thơm

Các tin khác
Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục