Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chỉ đạo thị xã Nghĩa Lộ tập trung các nhiệm vụ ưu tiên khắc phục hậu quả mưa lũ

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/10/2017 | 7:02:57 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 15/10, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. 



Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trận mưa lũ ngày 11/10, thị xã Nghĩa Lộ có 7 người chết, mất tích và bị thương (2 người chết, 3 mất tích, 2 bị thương); 638 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 16 nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ; 5.060 mét đường giao thông cùng 13 công trình kè, thủy lợi bị sạt lở; nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đi vào ổn định, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, thị xã Nghĩa Lộ mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là hai vấn đề hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp và tìm quỹ đất tái định cư cho 54 hộ dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở các huyện, thị phía Tây của tỉnh. Đặc biệt, thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại.

Để làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ cũng như các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh tiếp tục tìm kiếm người mất tích; làm tốt công tác an sinh xã hội và di dời nhà của các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, hỗ trợ giống cho nhân dân sản xuất vụ đông; làm tốt công tác cải tạo đất sau lũ; đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường...

Tỉnh sẽ sớm thành lập tổ công tác để có phương án xử lý các công trình cấp bách như: cầu, kè ở suối Thia, suối Nung, công trình thủy điện, công trình giao thông, thủy lợi...

 Văn Tuấn - Mạnh Cường

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục