Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy dự kỷ niệm 35 Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2017 | 9:37:50 AM

YênBái -

YBĐT - Sáng 20/11, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Quang Khánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Học kỳ I, năm học 2017 - 2018, thầy và trò nhà trường đã đạt nhiều thành tích cao: 1 giải nhì cuộc thi quốc gia về thiết kế bài giảng E - learning lần thứ 4; 1 giải nhì, 1 giải ba Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào”, 9 thầy cô giáo đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp trường”. 

Đặc biệt, hơn 10 năm qua, nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc dạy Tiếng Việt và đào tạo chuyên ngành sư phạm cho lưu học sinh Lào theo chương trình hợp tác hữu nghị giữa Yên Bái với các tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).



 Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nhân kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái là một ngôi trường có bề dày truyền thống, đã và đang có những đóng góp quan trọng trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của tỉnh với trọng trách đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cán bộ quản lý giáo dục cho ngành giáo dục tỉnh Yên Bái. 

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các chủ trương của Đảng, Nhà nước  về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). 

Trường tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp dạy học, không chạy theo thành tích, trong đó đặc biệt quan tâm đến  giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức xã hội cho sinh viên; xây dựng môi trường sư phạm thân thiện để bồi dưỡng, phát triển và rèn luyện học sinh, sinh viên nhà trường phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Đồng thời cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị nhà trường khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo đúng định hướng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với các sinh viên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các em nỗ lực học tập, rèn luyện; chú trọng trau dồi kiến thức và những kỹ năng cần thiết của một nhà giáo để sau khi ra trường có thể tiếp cận và đảm đương ngay công việc, đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục mà các em trực tiếp tham gia.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.



Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tuyên dương, khen thưởng các thầy cô giáo và các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong thời gian qua (ảnh trên).

Mạnh Cường

Các tin khác

Chiều 16/4, Tổ công tác số 1 do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã tham quan, kiểm tra thực tế một số mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực tại huyện Trấn Yên.

Chiều 16/4, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Tổ công tác số 2 của tỉnh đã đi kiểm tra việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Văn Chấn.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 18/34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá theo Chương trình hành động 188 có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 9/34 chỉ tiêu đạt từ 20-50% kế hoạch.

Trưởng ban Dân nguyện đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tăng cường ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo, đánh bạc, thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục