Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/11/2017 | 3:43:25 PM

YênBái - YBĐT - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, sáng 21/11, tổ đại biểu số 5, số 6 HĐND tỉnh đã tiếp xúc với cử tri cụm xã Tô Mậu, Tân Lập, Phan Thanh và cụm xã Động Quan, Khánh Hòa, An Lạc, huyện Lục Yên.

Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại cụm xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.
Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri tại cụm xã Tô Mậu, huyện Lục Yên.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông báo về thời gian và những nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 12. Đây là kỳ họp cuối trong năm 2017 của HĐND tỉnh , dự kiến sẽ có 18 tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và 2 tờ trình cùng dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri các xã đề nghị ngành điện lực tiếp tục đầu tư một số tuyến đường điện cho người dân các thôn, bản vùng khó khăn; Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư làm đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng các nhà văn hóa, xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Tô Mậu; xem xét mức đền bù cho các hộ dân có diện tích đất dưới đường điện 110 KV.

Cử tri kiến nghị Nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã, khu làm việc của khối đoàn thể xã Tân Lập; nâng cấp tuyến đường Tân Lập đi Phan Thanh, triển khai làm đường Khánh Hòa - Văn Yên; xây dựng một số cầu, ngầm tràn ở các thôn có hệ thống suối chảy qua; đầu tư xây dựng công trình nước sạch tại Bản Hốc, Bản Xả và khu trung tâm xã Phan Thanh; các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cần để người dân tự lựa chọn cây, con giống cho phù hợp; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng khai thác cát gây sạt lở, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cử tri cũng đề nghị xem xét  lại cán bộ không chuyên trách phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ; nâng mức hỗ trợ cho người dân trong vùng trồng tre măng Bát Độ; đề nghị làm rõ thực địa đất lâm trường bàn giao hiện nay chưa rõ ràng cho người dân.

Đại diện các tổ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái đã giải đáp các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình lên kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh cũng như ngành cấp trên xem xét giải quyết.

Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục