Công ty Điện lực Yên Bái kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành điện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

  • Cập nhật: Chủ nhật, 17/12/2017 | 11:23:16 AM

YênBái - YBĐT – Sáng 17/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Công ty Điện lực Yên Bái kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành điện (21/12/1954 – 21/12/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Ngày 25/4/1979, Công ty Điện lực Yên Bái được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Điện Yên Bái và Nhà máy Điện Lào Cai. 

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, cùng với ngành điện cả nước trên chặng đường 63 năm vẻ vang, tự hào, Công ty Điện lực Yên Bái với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện tỉnh Yên Bái nói riêng. 



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Điện lực Yên Bái.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái không ngừng hoàn thiện để phát triển bền vững, góp phần đắc lực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nổi bật là chương trình điện khí hóa nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 92% số xã đạt tiêu chí  nông thôn mới về điện. 

Cùng với  tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng mạng lưới, Công ty Điện lực Yên Bái còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, phát triển  khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tích cực tham gia các  phong trào và hoạt động xã hội vì cộng đồng. Mọi hoạt động trong kinh doanh điện đều hướng đến khách hàng sử dụng điện với mục tiêu: khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ giám sát. Hết  năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt  trên 720 triệu KWh, tăng  gấp 2 lần so với năm 2010; doanh thu  đạt 1.150 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với năm 2010; tỷ lệ tổn thất điện năng chỉ còn 6,65% , giảm 1,48% so với  năm 2010.



Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Công ty Điện lực Yên Bái.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được cũng như đóng góp quan trọng của Công ty Điện lực Yên Bái trong thúc đẩy phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong nhiều năm qua. 

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành điện Yên Bái tiếp tục nỗ lực, cố gắng, năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, phương pháp quản trị kinh doanh theo hướng tiên tiến hiện đại. 

Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất  kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.





Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty  Điện lực Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 – 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016.

Thanh Chi – Đức Toàn

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục