Yên Bái: Giao ban Khối các cơ quan nội chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/4/2018 | 11:05:16 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối các cơ quan nội chính đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. 

Trong quý I năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định. Các cơ quan nội chính đã tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

Quý I, toàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm 2017; xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, giảm 12 vụ so với quý I năm 2017; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ việc đạt 96,92%. 

Toàn tỉnh đã tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính tại 33 đơn vị; tiến hành 21 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 4 tổ chức, 619 cá nhân; tổ chức tiếp 283 lượt công dân đến trụ sở các cơ quan nhà nước thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, các cơ quan khối nội chính tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 49-NQ/TW Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; duy trì, thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, gắn công tác tiếp dân với xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết một số vụ án dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục tố tụng; xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình tại địa phương.

Mạnh Cường

Các tin khác
Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục