33 tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/5/2018 | 4:43:28 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 18/5, Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016- 2020 (đợt 1).


Trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích cấp Trung ương.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động; Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh đã được các cấp ủy chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, được các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và đông đảo phóng viên, cộng tác viên báo chí, văn nghệ sỹ, người yêu thích văn học nghệ thuật hưởng ứng tích cực và trách nhiệm. 

Sau hơn 1 năm triển Cuộc vận động, 10 đơn vị đầu mối đã nhận được 2.403 tác phẩm tham dự thuộc nhiều thể loại. 

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 87 tác phẩm viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có 27 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm nghệ thuật, 42 tác phẩm báo chí. 

Kết quả, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã xét chọn và quyết định công nhận, khen thưởng 33 tác phẩm đạt giải, trong đó có 2 giải A, 6 giải B, 9 giải C, 17 giải khuyến khích; đồng thời công nhận, khen thưởng 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí cùng chủ đề tới cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc vận động đã gửi 137 tác phẩm của các tác giả Yên Bái dự thi cấp Trung ương. Kết quả đã có 3 tác phẩm được trao giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã biểu dương và chúc mừng Ban Tổ chức Cuộc vận động và các tác giả đạt giải của Trung ương và địa phương. 

Đồng chí khẳng định, các tác giả tham gia Cuộc vận động đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, niềm tin với quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục phát động, động viên cán bộ, đảng viên, văn nghệ sỹ, báo chí, người yêu văn học nghệ thuật tiếp tục viết, quảng bá, tuyên truyền về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cảu Bác sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Đồng chí cũng mong muốn các tác giả đạt giải tiếp tục đào sâu nghiên cứu, sáng tạo, quảng bá để có nhiều tác phẩm xuất sắc ở nhiều thể loại, tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Cuộc vận động đã trao thưởng cho 33 tác phẩm đạt giải; 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tới cán bộ, đảng viên, nhân dân; trao hỗ trợ cho các tác giả đạt giải Trung ương và phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá đợt 2.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải A cho tác giả đạt giải ở thể loại báo chí


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải B cho các tác giả đạt giải


Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Tỉnh đoàn Yên Bái khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải

Văn Tuấn – Quyết Thắng

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục