Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp và làm việc với Tập đoàn ALPHANAM

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2018 | 2:00:19 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 22/5, đoàn công tác của Tập đoàn ALPHANAM do ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái.


Trước khi làm việc với UBND tỉnh, đoàn công tác của Tập đoàn ALPHANAM đã đến chào xã giao đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.



Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tiếp Tập đoàn ALPHANAM đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi Tập đoàn ALPHANAM quyết định lên Yên Bái để khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, trong đó có vùng hồ Thác Bà. 

Với tổng diện tích 150 nghìn ha, trong đó 20 nghìn ha diện tích mặt nước với hơn 1.300  hòn đảo lớn nhỏ, hồ Thác Bà là một trong những địa điểm có rất nhiều tiềm năng để Tập đoàn nghiên cứu, lựa chọn, xác định phát triển du lịch xanh bền vững. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là luôn sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Tuy nhiên tỉnh sẽ lựa chọn những nhà đầu tư theo hướng thận trọng, bền vững, nghiên cứu, khảo sát kỹ và đưa ra những dự án phát triển hợp lý với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

Sau khi đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc với UBND tỉnh về cơ hội đầu tư, đồng chí đề nghị Tập đoàn khi đã lựa chọn Yên Bái trở thành điểm đến đầu tư thì cần khẩn trương đảm bảo tiến độ đầu tư từ khảo sát, nghiên cứu và xây dựng. Trước mắt, Tập đoàn cần có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về chủ trương đầu tư để nhanh chóng phê duyệt, phân kỳ đầu tư theo đúng lộ trình triển khai. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cam kết, tỉnh Yên Bái sẽ có cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn đầu tư dự án tại địa phương. 

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Đồng thời cho biết: Tập đoàn ALPHANAM là đơn vị nhiều năm tham gia đầu tư và xây dựng hạ tầng tại Việt Nam; hoạt động chủ trong các lĩnh vực: sản xuất và xây lắp, kinh doanh địa ốc và đầu tư chiến lược. 



Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn ALPHANAM cho biết dự kiến Tập đoàn sẽ nghiên cứu, lựa chọn, xác định phát triển du lịch xanh bền vững tại vùng hồ Thác Bà. 

Đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên Bái, Tập đoàn ALPHANAM quan tâm đến 3 lĩnh vực chính gồm sản phẩm nghỉ dưỡng - du lịch theo chuỗi, sản phẩm nông nghiệp và bất động sản cho người có thu nhập thấp và trung bình. 

Qua nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, Tập đoàn mong muốn thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của tỉnh để Tập đoàn tiếp tục khảo sát, tìm hiểu, sớm triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cam kết tỉnh Yên Bái tạo mọi điều thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh.   

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cho biết các lĩnh vực mà Tập đoàn đang quan tâm rất phù hợp với định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đã và đang tiến hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư tại địa bàn.. 

Tỉnh Yên Bái cam kết luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện liên quan đến các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng nhanh nhất… để doanh nghiệp triển khai dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn sớm triển khai ý tưởng các dự án mà Tập đoàn dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành có liên quan của tỉnh cần cung cấp đầy đủ các tài liệu cho Tập đoàn ALPHANAM nghiên cứu bao gồm các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các quy hoạch của từng ngành, lĩnh vực; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn ALPHANAM khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái; tỉnh sẽ thành lập nhóm hỗ trợ cho Tập đoàn để tiến khảo sát và tìm hiểu thông tin cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Đoàn công tác của Tập đoàn ALPHANAM cũng đã đi khảo sát thực tế một số điểm dự kiến thu hút đầu tư của tỉnh.

Đức Toàn

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục