Đại biểu Quốc hội Giàng A Chu: Cần đưa mô hình nông lâm kết hợp vào Dự thảo Luật Trồng trọt

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/5/2018 | 3:06:59 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 23/5, tiếp tục kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội XIV tỉnh Yên Bái đã tham gia thảo luận tại tổ 10 cùng đại biểu các tỉnh Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Sóc Trăng. 

Đại biểu Giàng A Chu phát biểu thảo luận ở tổ.
Đại biểu Giàng A Chu phát biểu thảo luận ở tổ.


Tại tổ, các đại biểu tập trung thảo luận về một số điều sửa đổi luật Quy hoạch và Dự án Luật Trồng trọt.

Phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đại biểu Giàng A Chu thống nhất cao với việc ban hành Luật Trồng trọt, thậm chí cho rằng đến giờ mới ban hành luật này là quá muộn so với yêu cầu của nền sản xuất trong nước bởi có nhiều hệ thống luật khác hay kể cả những luật chuyên ngành đã ban hành từ lâu. 

"Trong khi đó, 60 - 70% người dân của chúng ta phụ thuộc vào nền sản xuất trong nước, mà bây giờ chúng ta mới bắt tay vào xây dựng luật thì tôi quá tán thành" - đại biểu Giàng A Chu cho biết. 

Về một số vấn đề cụ thể, đại biểu Chu đồng tình với tên gọi và về nguyên tắc trong trồng trọt ghi trong dự thảo Luật điều 4.

Nghiên cứu dự thảo Luật, đại biểu thấy rằng còn có chi tiết đề nghị Ban soạn thảo cũng như cơ quan chủ trì thẩm tra chưa nêu, đó là vấn đề thực hiện nông lâm kết hợp - đó là những mô hình đảm bảo cho sản xuất, hay để cho các hoạt động trồng trọt phát triển theo hướng bền vững nhưng chúng ta chưa đề cập nguyên tắc thực hiện nông lâm kết hợp này, kể cả ở phần nói về thiết kế canh tác. 

Đại biểu thông tin, bây giờ trong nước chúng ta không phải không thực hiện nông lâm kết hợp, hay nhiều mô hình trên thế giới người ta cũng thực hiện mô hình nông lâm kết hợp rất tốt. 

"Trong nông nghiệp có lâm nghiệp và trong lâm nghiệp có nông nghiệp, nhưng mô hình của người ta rất là đẹp. Mà chúng ta thì cứ nghĩ trong diện tích nông nghiệp là chỉ có cây nông nghiệp, hay trên diện tích cây lâm nghiệp chỉ có cây lâm nghiệp, chứ không có cây khác. Khái niệm như thế là chưa chuẩn” - đại biểu Giàng A Chu nhấn mạnh.

Quang Tuấn

Các tin khác
Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục