Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tại buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/6/2018 | 7:44:09 PM

YênBái - YBĐT - Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2018 tổ chức chiều 20/6, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ người làm báo tỉnh nhà và định hướng nhiệm vụ  của báo chí trong thời gian tới. Báo Yên Bái gửi tới bạn đọc phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!

- Kính thưa đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!
- Kính thưa đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam!
- Thưa các quý vị đại biểu!
- Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đại biểu, các nhà báo lão thành của tỉnh, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú báo chí Trung ương tại địa phương và toàn thể những người làm báo trong tỉnh lời chào mừng và chúc mừng tốt đẹp nhất. 
 
Thưa các vị đại biểu,
Thưa các đồng chí!

Trải qua 93 năm, kể từ ngày tờ báo cách mạng đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập được xuất bản (21/6/1925), lực lượng báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước. Đến nay, cả nước có 825 cơ quan báo chí với 1.100 ấn phẩm, trong đó có 199 cơ quan báo in, 639 tạp chí, 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, 90 cơ quan báo điện tử... với trên 17 nghìn nhà báo đang hoạt động.


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại tỉnh Yên Bái, từ ngày Đài Truyền thanh hữu tuyến tại thị xã tỉnh lỵ ra đời năm 1957 và tờ "Tin Yên Bái" ra đời năm 1962 đến nay, lực lượng báo chí Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ, đến nay tỉnh đã có 03 cơ quan báo chí, 01 cổng thông tin điện tử; có trên 200 người làm việc trong lĩnh vực báo chí (trong đó có 130 nhà báo được cấp thẻ hành nghề); mỗi năm sản xuất hàng nghìn chương trình phát thanh, truyền hình, phát hành hàng trăm ấn phẩm báo chí các loại với hàng nghìn tin, bài đưa tin về mọi mặt hoạt động của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, có 07 cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trú đóng và thường xuyên tác nghiệp tại Yên Bái.

Báo chí Yên Bái luôn là lực lượng tiên phong, đi đầu, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng; là lực lượng tích cực, tiên phong tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triểkinh tế- xã hội của tỉnh đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Báo chí tỉnh nhà cùng với các cơ quan thường trú các báo, đài Trung ương đã có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, môi trường xã hội lành mạnh hơn, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năng động hơn, hấp dẫn hơn.
 
Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh còn là nhân tố tích cực trong việc việc quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất và con người Yên Bái, là lực lượng xung kích của Đảng bộ và chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động để thu hút đầu tư cho tỉnh nhà nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của Yên Bái, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.

Hội Nhà báo tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và tuân thủ pháp luật về báo chí; góp phần phát triển, nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí trên địa bàn. 
 
Đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn bám sát cơ sở, đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai lũ lụt, dịch bệnh để thu thập thông tin, viết bài. Nhất là trong năm 2017, khi tỉnh Yên Bái phải gánh chịu 21 đợt thiên tai, bão lũ nặng nề, tổng thiệt hại ước tính gần 1.900 tỷ đồng; chính những người làm báo đã bám sát địa bàn để kịp thời đưa những hình ảnh về ảnh hưởng của bão lũ, những thiệt hại, khó khăn, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân Yên Bái đến với đồng bào cả nước, để từ đó huy động được sự chia sẻ, chung sức rất lớn từ cộng đồng giúp chúng ta sớm khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định đời sống sản xuất cho nhân dân (Trong năm 2017 tỉnh đã có trên 1.500 tổ chức, cá nhân đã tự nguyện ủng hộ đồng bào vùng lũ Yên Bái gần 124 tỷ đồng). 

Đặc biệt là hình ảnh nhà báo Đinh Hữu Dư, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp trong trận lũ quét lịch sử tại thị xã Nghĩa Lộ đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho những nhà báo nhiệt huyết, dũng cảm, quên mình, sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình để kịp thời truyền tải các thông tin từ tâm lũ đến với đồng bào cả nước.

Việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu trong phòng chống thiên tai của Yên Bái, cũng như địa phương khác trong cả nước.

Thưa các đồng chí!

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta vui mừng vì hoạt động báo chí của Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả rất tốt đẹp. Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí của Yên Bái ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao. Bên cạnh các báo truyền thống như: Báo Yên Bái thời sự, Báo Yên Bái vùng cao song ngữ (tiếng Việt - Mông), kênh truyền hình YTV; các trang tin, báo hình, cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng ngày càng phát triển và thu hút một lượng lớn độc giả trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là độc giả trẻ.

Lượng thông tin đăng tải trên các ấn phẩm đã được cập nhật phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn. Nội dung thông tin đã bám sát các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nội dung có tính thời sự, trọng tâm, hay hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đã được thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác. Nhiều tác phẩm báo chí được đăng tải có tính thời sự, được nghiên cứu sâu, lượng thông tin phong phú, đa dạng, có chất lượng tốt, thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, năng lực, kỹ năng nghề nghiệp và tâm huyết của những người làm báo. 

Chúng ta rất vui mừng trong năm qua báo chí tỉnh ta đã đạt được những giải thưởng cao quý như: Giải C Giải Búa liềm vàng lần thứ II, Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII. Riêng Giải Báo chí của tỉnh năm 2017 đã có 44 tác phẩm được trao giải với 04 tác phẩm đạt giải A. Ngoài ra còn rất nhiều các giải thưởng tại Hội Báo toàn quốc, Liên hoan Phát thanh toàn quốc, các giải văn học nghệ thuật... 

Có thể nói, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm hoạt động báo chí trên địa bàn đã đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và những người làm báo trong toàn tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Tôi cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí cùng các nhà báo, cộng tác viên đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương thường trú và đại diện tại Yên Bái đã luôn đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan báo chí địa phương phối hợp đưa nhiều tin, bài viết về tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và con người Yên Bái đến với bạn đọc trong nước và quốc tế.
 
Nhân dịp này, tôi cũng trân trọng cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện để Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của Yên Bái, các cơ quan thường trú, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng tôn chỉ, mục đích. 
 
Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Bên cạnh những thành tích đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động báo chí của tỉnh thời gian qua cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế, nhất là việc thực hiện chức năng định hướng dư luận còn chưa hiệu quả, chưa kịp thời; chưa quan tâm, quản lý tốt báo mạng; việc cung cấp thông tin có lúc, có việc không rõ ràng, một số bài viết thiếu sự phân tích, bình luận khách quan, đa chiều; hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh còn hạn chế, năng lực của một số nhà báo chưa đáp ứng với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới... Đây là những vấn đề chúng ta cần phải quan tâm, khắc phục trong thời gian tới.
 
Trước tình hình đó, với những yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn đặt ra trong giai đoạn hiện nay, để hoạt động báo chí tỉnh nhà phát huy được thế mạnh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, cơ quan thông tin của tỉnh; tôi mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, những người làm báo của Yên Bái quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội của năm 2018 và những năm tiếp theo, đó là: (1) Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; (2) Tăng cường thu hút đầu tư; (3) Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế- xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; (4) Đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. (5) Thực hiện đồng bộ việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao giá trị cạnh tranh, trọng tâm là cơ cấu lại dịch vụ, phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh; cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 
Đồng thời báo chí cần phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, giám sát và phản biện xã hội; phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những vấn đề nóng bỏng, bức xúc trong dư luận xã hội. Từ đó góp phần xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hai là, các cơ quan quản lý báo chí của tỉnh cần tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm duyệt đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh để nâng hiệu quả hoạt động báo chí; chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo "vừa hồng, vừa chuyên". Từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí và hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, xuất bản... đảm bảo phù hợp với nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 

Các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thường xuyên giúp đỡ, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện để các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ba là, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần bám sát định hướng về công tác tuyên truyền của tỉnh; thường xuyên nghiên cứu đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để trao đổi, học tập kinh nghiệm; đồng thời phối hợp trao đổi, xử lý thông tin, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, khách quan, minh bạch về hoạt động của các cơ quan nhà nước, các sự kiện trong tỉnh đang được dư luận xã hội quan tâm.

Bốn là, đối với các cán bộ, phóng viên, những người làm báo của tỉnh cần luôn giữ cái tâm trong sáng của người làm báo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đặc biệt là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hoạt động báo chí. Đồng thời, phải luôn là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình của đất nước và của tỉnh; cũng như những thông tin trái chiều, tiêu cực gây phân tâm, làm phức tạp tình hình và không có lợi cho sự phát triển của tỉnh. 

Tôi cũng mong muốn các nhà báo thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực, tư duy, tính khách quan và nhất là trách nhiệm xã hội cả khi làm báo cũng như trách nhiệm công dân nhất là các trang mạng xã hội. 

Năm là, tiếp tục tổ chức thật tốt giải báo chí của tỉnh hàng năm để tôn vinh, động viên, có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những nhà báo có nhiều cống hiến, có những tác phẩm tốt cả về nội dung, tư tưởng và hình thức thể hiện, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng của tỉnh ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.

Tôi cũng đề nghị các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, nhà báo thường trú các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan báo chí Yên Bái để có thêm nhiều tin, bài tuyên truyền về đường lối, chính sách, phản ánh tích cực tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh của Yên Bái đến với độc giả cả nước.

Nhân đây, tôi cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của Yên Bái ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và của đất nước.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái và các cấp chính quyền cam kết luôn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí và những người làm báo tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúc các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú báo Trung ương tại địa phương, các cộng tác viên và toàn thể những người làm báo trong tỉnh dồi dào sức khoẻ, tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, cùng chung sức vì mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin khác
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Kỳ thứ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 23 và 24/4/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 24/4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên.

Một buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Tại Kỳ họp 6, Quốc hội khoá XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp tiếp xúc cử tri 5/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh với trên 1.600 cử tri tham dự. Qua đó, đã tiếp thu và tổng hợp 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay đã có 12/14 ý kiến, kiến nghị được các Bộ, ngành Trung ương có văn bản trả lời. Báo Yên Bái xin gửi tới bạn đọc và cử tri trong tỉnh nội dung chi tiết các trả lời này!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục