Bộ CHQS tỉnh Yên Bái: Phát động đợt thi đua cao điểm "Đoàn kết, sáng tạo, giành 2 nhất, 1 công trình”.

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2018 | 11:02:15 AM

YênBái - YBĐT - Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 15/7đến 15/8/2018.

Đại diện các cơ quan, đơn vị và 36 đầu mối tự vệ trực thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra.
Đại diện các cơ quan, đơn vị và 36 đầu mối tự vệ trực thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra.


Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái về tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018 làm trước để Quân khu 2 rút kinh nghiệm cho các địa phương trên địa bàn, sáng 12/7, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, giành 2  nhất, 1 công trình”. 

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ 15/7 đến 15/8/2018.

Nội dung thi đua gồm: tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chất lượng tốt nhất và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đạt kết quả cao nhất; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu: tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện; không ngừng đổi mới, phương pháp tổ chức các cuộc diễn tập, luyện tập bảo đảm an toàn, chất lượng, sát thực tế.
 
Chủ động, làm nòng cốt trong tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh phòng chống tội phạm. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng cơ sở vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.
 
Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành các chế độ, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn; không xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông.

Tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, ban, ngành địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị; tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, bảo đảm "Thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm”.

Mỗi cơ quan, đơn vị từ cấp đại đội và tương đương trở lên xây dựng ít nhất 1 công trình có ý nghĩa thiết thực. Mỗi đơn vị tự vệ và tổ chức quần chúng trong LLVT tỉnh phối hợp xây dựng ít nhất 01 công trình hoặc tham gia phần việc có ý nghĩa chào mừng Đại hội.
 
Thanh Năm

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục