Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/8/2018 | 2:09:04 PM

YênBái - YBĐT - Tiếp tục chương trình công tác, ngày 10/8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái.


Tiếp và làm việc với nguyên Chủ tịch nước có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một số kết quả nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, tích cực đổi mới phương thức; vừa đảm bảo nguyên tắc vừa chủ động, linh hoạt; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.



Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một số kết quả nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIIII

Đến nay, các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đều đảm bảo tiến độ, trong đó có 5/21 chỉ tiêu đã vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng GRDP bình quân 3 năm đạt gần 6,4%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 31 triệu đồng, bằng 62% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo về tình hình thiệt hại cũng như công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho biết: do biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết cực đoan, diễn biến phức tạp, khó lường, chỉ trong năm 2017 và 7 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra băng tuyết, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. 

Đã có 51 người chết, 19 người mất tích, 53 người bị thương; trên 7.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại, hàng nghìn diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng vùi lấp, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi cùng nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị tàn phá, hư hỏng nặng… 

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã tập trung triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; kịp thời thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ; cấp phát gạo theo chính sách, bố trí nơi ăn ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống trước mắt. 

Cùng với đó, tỉnh tập trung cho công tác di dân tái định cư, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng, khắc phục hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo điện, nước sinh hoạt, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất nông nghiệp… 



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Phát biểu tại buổi làm việc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Yên Bái đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, đồng chí cho biết tỉnh cần tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên cho phát triển hạ tầng giao thông, tạo ra sự liên kết, thông thương giữa các vùng miền. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn; tập trung ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động; thực hiện nhiệm vụ tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy một cách căn cơ, thận trọng và bài bản, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu; quan tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững. 



Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gợi mở một số vấn đề mà tỉnh Yên Bái cần quan tâm trong công tác phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, phát huy tinh thần tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai; chỉ đạo lồng ghép, tích hợp vấn đề chống biến đổi khí hậu trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển ngành; 

Ưu tiên nguồn lực để đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, trọng tâm là trồng, bảo vệ rừng đầu nguồn; xây dựng, nâng cấp các hồ chứa; khắc phục sạt lở bờ sông; gia cố, nâng cấp các đoạn đê xung yếu; có giải pháp chống ngập úng trong đô thị; đồng thời hỗ trợ kinh phí cho các địa phương và nhanh chóng, kiên quyết di dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Mạnh Cường

Các tin khác
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình tặng hóa chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

Huyện Yên Bình đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp xã; đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Sáng 28/3, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Việt - Úc thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng “Tăng cường kỹ năng lãnh đạo chiến lược khu vực công” dành cho 50 học viên lớp Đề án 11 của Tỉnh uỷ Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Yên Bình họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Là địa phương được tỉnh Yên Bái lựa chọn tổ chức điểm Đại hội Thi đua quyết thắng, giai đoạn 2019 – 2024, đến nay, huyện Yên Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục