Chi bộ khu dân cư Quang Trung: Mô hình điểm học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/8/2018 | 1:52:17 PM

YBĐT - Chi bộ Khu dân cư Quang Trung được Đảng ủy phường Đồng Tâm, Thành ủy Yên Bái chọn làm mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Khu dân cư Quang Trung thăm viếng Lăng Bác.
Chi bộ Khu dân cư Quang Trung thăm viếng Lăng Bác.

Hai năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Khu dân cư Quang Trung đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện.

Khu dân cư Quang Trung có 8 tổ dân phố với hơn 500 hộ và trên 2.100 khẩu, trong đó có 148 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Nhật Quang – Bí thư Chi bộ Khu dân cư Quang Trung cho biết: "Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập, làm theo gương của Bác Hồ trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy, ngay khi được chọn là mô hình điểm thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Chi ủy đã họp và ban hành Kế hoạch số 03 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt”.
 
Theo đó, Ban Chi ủy đã ban hành nghị quyết của cấp ủy, của chi bộ; phân công trong cấp ủy, tổ trưởng các tổ đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia học tập, xây dựng cam kết; phương hướng về việc cá nhân cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại cấp ủy, chi bộ và mỗi đảng viên. Đơn cử năm 2017, Chi bộ đã tổ chức 2 buổi họp chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Trong đó, 1 buổi mời báo cáo viên cấp tỉnh đến giảng và nói sâu hơn về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; 1 buổi tổ chức biểu diễn văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại… Hàng tháng, đầu giờ sinh hoạt, Chi bộ luôn dành 30 phút cho đảng viên kể những câu chuyện về Bác từ đó hiểu hơn và tự giác học tập, nghiên cứu, làm theo.

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu dân cư đã luôn tích cực, tự giác, nghiên cứu và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực hưởng ứng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng khu dân cư an toàn; đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc người cao tuổi, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai.
 
Đồng thời, xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng và nhân dân, tạo thành khối "Đại đoàn kết bền chặt”, xây dựng tổ dân phố, gia đình văn hóa.
 
Năm 2017, đã có 7/8 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa; trong đó, có 3 tổ dân phố đạt 6 năm liên tục tổ dân phố văn hóa; 99% các hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 2 năm liên tục Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây chính là điều kiện quan trọng góp phần xây dựng khu dân cư tiên tiến Quang Trung và xây dựng Đồng Tâm trở thành phường vững mạnh toàn diện của thành phố Yên Bái.  

Trần Ngọc

Các tin khác

Tiếp tục Chương trình công tác, ngày 29/3, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra Dự án đường kết nối huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các huyện Than Uyên, Tân Uyên, tỉnh Lai Châu và các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn từ xã Nậm Có đến đỉnh Tà Cua Y.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Ngày 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra. Đồng chí Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính  chủ trì họp Phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng nay - 29/3, đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 8 của BCĐ để đánh giá kết quả hoạt động quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục