Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9/2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 2:59:02 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 14/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí là báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh và các báo cáo viên báo cáo viên khối các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy trực thuộc và 8/9 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh được truyền hình trực tiếp với trên 800 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về tình hình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân viên chức lao động. Đại hội sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo đảm quyền lợi người lao động, tích cực xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian qua, ngành giáo dục đã chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang phương thức lấy học trò làm trung tâm, đề cao phát triển phẩm chất và năng lực, tính chủ động trong giải quyết những vấn đề trong cuộc sống...

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các địa phương quán triệt nghiêm túc các hoạt động thiết thực của ngành tuyên giáo theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 4 nội dung trọng tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, các tuyên truyền viên, báo cáo viên, tạo sự lan tỏa từ cơ sở; chú trọng đánh giá, tổng kết sự kiện, nghiên cứu, biên tập tài liệu để tuyên truyền gắn với đời sống thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội.

Đồng thời tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 6, giới thiệu những cách làm hay, điển hình tốt; đồng thời, tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư đến Liên bang Nga, Cộng hòa Hungary.
 
Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN, các nghị quyết phiên họp thường kỳ; tuyên truyền sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về đảm bảo năm học mới; quan tâm đến lực lượng tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ quan điểm của Đảng cũng như đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh, nâng cao công tác đối ngoại đa phương…

Mai Linh

Các tin khác

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến hết quý 1, thành phố Yên Bái đã có 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm theo Kế hoạch hành động số 236 của Thành ủy; 17 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch,

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục