Điểm sự kiện tỉnh Yên Bái nổi bật tuần qua (10 - 16/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/9/2018 | 3:51:23 PM

YênBái - YBĐT - Giao ban công tác dân vận/ UBND tỉnh làm việc với Ngân hàng Thế giới/ Họp báo giới thiệu giới thiệu các lễ hội miền Tây Yên Bái/ UBND tỉnh đối thoại với nhân dân về hoạt động thăm dò khoáng sản/ Lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo luật  trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội/ Giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh ... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

>> Nhiều đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, trong tuần qua, Đoàn cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy, của Báo Yên Bái và nhiều đoàn đại biểu các địa phương, đơn vị, tổ chức đã đến dâng hương, báo công với Bác Hồ kính yêu tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái - nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Yên Bái 60 năm trước.



Đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên dâng hương, báo công với Bác.


Sáng 11/9, tại huyện Lục Yên, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đối thoại thường kỳ với nhân dân xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. Tại cuộc đối thoại, 82 đại biểu đại diện cho nhân dân xã Lâm Thượng được lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Việc cấp phép thăm dò, khai thác đá vôi trắng cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên nói chung và cho Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam tại thôn Nà Kèn, xã Lâm Thượng nói riêng là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đúng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đá vôi trắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về khoáng sản.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trả lời những vấn đề liên quan đến cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại huyện Lục Yên.


Sáng 11/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận thời gian qua. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan chức năng đã trao đổi làm rõ những kết quả đã đạt được, thông tin những vấn đề còn hạn chế, đồng thời có ý kiến bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận thời gian tới.


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.


Chiều 12/9, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) do bà Phạm Thị Thanh Huyền - Chuyên gia cao cấp của WB làm trưởng đoàn về việc chuẩn bị cho dự án tiếp theo Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực. Được biết, Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái  gồm 2 hợp phần: Giải pháp kết cấu - Cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và Giải pháp phi kết cấu - Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư…


Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại cuộc làm việc.


Sáng 15/9, tại Hà Nội, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch (VH - DL) Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2018 với sự tham dự của lãnh đạo và phóng viên hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, hoạt động của các lễ hội và trải nghiệm sẽ bắt đầu từ ngày 20/9/2018. Cũng trong buổi tối cùng ngày, tại phố đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm (thành phố Hà Nội), UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình Văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò.


Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình Văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò tại Hà Nội
 

Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều 12/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo báo cáo, toàn tỉnh đã thu hút 40 dự án đăng ký đầu tư tại các khu công nghiệp với tổng số vốn đầu tư đăng ký  9.970 tỷ đồng, trong đó 27 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, tổng diện tích đất đăng ký là 258,2 ha.


Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát việc bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát tại Khu công nghiệp phía Nam.


Sáng 15/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức sơ kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh chủ trì Hội nghị. 


Đồng chí Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn báo cáo công tác phòng, chống thiên tai 8 tháng đầu năm.


Sáng 16/9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chung kết Hội thi "Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” năm 2018 với sự tham gia của 9 thí sinh thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc được lựa chọn qua 2 hội thi cơ sở.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long và Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vũ Vinh Quang tặng hoa và giấy chứng nhận cho thí sinh giải Nhất Phạm Thị Quyên - Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái.


Ngày 10/9,  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào hai dự thảo Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Mai Mộng Tuân - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn tham gia ý kiến vào hai dự thảo luật.


Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018), sáng 11/9,  Hội thi Tiếng hát người làm báo do Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tổ chức có chủ đề "Hát mãi tên Người"  đã mang đến khán giả 17 tiết mục: đơn ca, song ca, tốp ca và hợp xướng ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca  ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu.


Tiết mục "Dấu chân phía trước" - thí sinh Tô Anh Hải và hợp xướng Báo Yên Bái đạt giải A Hội thi.

YBĐT

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục